Thúc đẩy hợp tác thương mại bền vững giữa Việt Nam và New Zealand

Thứ Hai, 04/12/2017 16:25  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 4-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, đã tiếp xã giao bà Wendy Watthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Trong bầu không khí cởi mở Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thế mạnh của New zealand trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện thành phố có 15 dự án của New Zealand với tổng vốn 57 triệu đô la Mỹ, so với tiềm năng hợp tác giữa hai bên thì vẫn còn khá khiêm tốn.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy tăng cường thương mại, du lịch. Đặc biệt, với thế mạnh của New Zealand về nhập khẩu trái cây, TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác xuất nhập khẩu trên lĩnh vực này.

Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Wendy Watthews, Đại sứ New Zealand

Phát biểu tại buổi tiếp, gà Wendy Watthews cho rằng giáo dục cũng là lĩnh vực quan trọng kết nối hai quốc gia trong thời gian qua và thời gian tới sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn. Về du lịch, sau khi mở đường bay giữa hai nước, lượng khách du lịch ngày càng tăng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, New Zealand có thế mạnh về xuất khẩu nông sản, Việt Nam cũng có nhiều lợi thế về lĩnh vực này, do đó rất cần sự hợp tác để thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa hai nước. New Zealand cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với TP.HCM và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang