Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Việt Nam trong tháng 11

Chủ Nhật, 09/07/2017 21:30

|

(CAO) Khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị G20 (diễn ra tại Hamburg, Đức), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đến Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Ngày 8-7, bên lề Hội nghị G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo hạt nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hết sức coi trọng thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Việt Nam mong muốn được đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Ảnh: VGP

Gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Cũng trong ngày 8-7, bên lề Hội nghị G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Chiều tối 8-7 (giờ địa phương - tức đêm 8-7 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte.

Bình luận (0)

Lên đầu trang