(CAO) Chiều 17/9, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam), với sự đồng hành của Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital và Công ty tư vấn KPMG Việt Nam đã tổ chức buổi Toạ đàm cấp cao để thảo luận về các yếu tố nền tảng cần thiết cho việc thành lập một Trung tâm tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM.
Tham dự buổi Tọa đàm có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, lãnh đạo sở ngành thành phố cùng các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong ngành.
Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố và tầm quan trọng chiến lược của dự án IFC: “TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, chiếm gần 23% GDP và 27% ngân sách quốc gia. Với trọng trách được Quốc hội giao, Thành phố sẽ xây dựng trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC-HCM), một dự án mang tầm chiến lược cho cả Việt Nam và khu vực”.
IFC-HCM có quy mô 898 hecta, trải dài trên toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, khu vực phường Bến Thành và một phần phường Sài Gòn. Đây là vị trí chiến lược, nằm ở trái tim Thành phố, kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính – thương mại hiện hữu, đồng thời có điều kiện hạ tầng và cảnh quan hiện đại để phát triển thành một khu đô thị tài chính – thương mại – dịch vụ quốc tế mang tầm vóc khu vực.
Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết IFC-HCM sẽ trở thành một trung tâm công nghệ tài chính hiện đại, trong đó AI và Blockchain sẽ là hai trụ cột công nghệ chủ đạo. Trên nền tảng công nghệ này, IFC-HCM sẽ phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiên tiến, bao gồm: Các sàn giao dịch đa tài sản, từ cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh cho đến các sản phẩm mới như vàng, tín chỉ carbon và tài sản số.

Quang cảnh buổi toạ đàm
Các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán xuyên biên giới đa tiền tệ dựa trên công nghệ blockchain, giúp giảm chi phí và tăng tính minh bạch; Các nền tảng quản lý tài sản và đầu tư số hóa, tận dụng AI để phân tích dữ liệu lớn, tư vấn chiến lược và tối ưu danh mục cho nhà đầu tư; Các sản phẩm tài chính xanh và bền vững, bao gồm phát hành trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, cơ chế blended finance để huy động vốn cho mục tiêu phát triển bền vững; Các trung tâm fintech sandbox cho phép thử nghiệm những mô hình kinh doanh và sản phẩm tài chính mới, bảo đảm vừa khuyến khích đổi mới, vừa kiểm soát rủi ro.
“Với định hướng này, IFC-HCM sẽ không chỉ là nơi giao dịch tài chính, mà còn là một hệ sinh thái toàn diện, kết nối ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, fintech, quỹ đầu tư và công nghệ. Đây sẽ là điểm đến cho các dòng vốn quốc tế, cho các startup fintech và cả những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới” - Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Dũng cam kết xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, cởi mở và cạnh tranh quốc tế, với những chính sách ưu đãi về thuế, cơ chế pháp lý một cửa và hệ thống hạ tầng hiện đại. IFC-HCM sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ cho các nhà đầu tư trong nước, mà còn cho các định chế tài chính, các tập đoàn công nghệ toàn cầu muốn tìm kiếm cơ hội tại thị trường ASEAN – một khu vực năng động, tăng trưởng nhanh và ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.
Tại toạ đàm, các chuyên gia đã tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất, bao gồm việc thiết lập nền tảng pháp lý dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, và các mô hình quản trị, giám sát hiệu quả. Buổi thảo luận cũng đề cập đến việc phát triển hạ tầng thị trường tài chính và tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi cho các lĩnh vực mới như fintech, tài chính xanh và phát triển nguồn nhân lực.