Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt khen thưởng vụ triệt phá "ổ bay lắc"

Thứ Hai, 13/04/2020 09:30

|

(CATP) Sáng 13-4, tại trụ sở Công an TP.Đà Lạt, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã trao thư khen thưởng đột xuất cho các tập thể Công an TP.Đà Lạt vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm về ma túy. Quyết định này dựa trên Tờ trình của Phòng Nội vụ TP.Đà Lạt

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt tặng giấy khen cho 2 tập thể, gồm: Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Đà Lạt. Do đã có thành tích xuất sắc trong truy bắt quả tang vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.Đà Lạt năm 2020. Kèm thư khen là mức tiền thưởng 5 triệu đồng/đơn vị.

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt trao thư khen thưởng đột xuất cho đại diện chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý và Đội Cảnh sát hình sự. Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP.Đà Lạt (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Lê Tiến 

Chủ tịch TP.Đà Lạt ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác của Công an TP.Đà Lạt thời gian qua, góp phần vào việc giữ vững, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa phương; trong đó, đặc biệt là công tác lãnh, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt; đồng thời nhắn nhủ Công an TP.Đà Lạt tiếp tục phát huy, lập thành tích, hiệu quả công tác trong thời gian tới. Đà Lạt là thành phố du lịch, nhiều thành phần dân cư sinh sống, là "mảnh đất lành" nên bên cạnh những thành quả địa phương có được, tội phạm cũng lợi dụng điều kiện xã hội để hoạt động...

Như CAO đã thông tin, vào 0h30 ngày 12-4, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Lạt làm chủ công, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường 5 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn H.U. (phường 5 - Đà Lạt), bắt quả tang 2 nhóm với 21 thanh niên (18 nam, 3 nữ) đang có các hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy ở 2 phòng nghỉ của khách sạn này. Ngoài ra, 2 đối tượng khác cũng bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho 1 đối tượng trong nhóm.

Mặc dù đang đợt cao điểm cả nước phòng, chống dịch Covid-19, giãn cách xã hội, nhưng 2 nhóm thanh niên này vẫn tụ tập để "bay lắc" ma tuý; bị lực lượng chức năng theo dõi, bắt quả tang để xử lý, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Đối với các vụ án, vụ việc bắt quả tang, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, nhất là tội phạm hình sự - ma tuý phải làm đêm, Cơ quan Công an buộc phải tiến hành làm việc ngay, liên tục để đảm bảo các yêu cầu về hoạt động tố tụng, củng cố hồ sơ vụ việc quả tang kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng tội. 

Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt

Bình luận (0)

Lên đầu trang