Công an Đắk Lắk triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cho lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

Thứ Năm, 02/03/2017 00:19  | Duy Hoà

|

(CAO) Sáng 1-3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho các lực lượng của Công an tỉnh và các công an huyện, thị xã, thành phố có liên quan nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách đến tham dự lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 lần này.

Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Võ Văn Cảnh, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo lại kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo tiểu ban ANTT của tỉnh trước đó với nội dung chủ yếu là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, du khách đến tham dự sự kiện trọng đại 3 trong 1 như lần này và mang tính lễ hội mang tầm quốc gia gồm: Lễ hội Festival cà phê lần thứ 6, Lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Quang cảnh hội nghị

Sau đó, lãnh đạo công an tỉnh đã triển khai phương án cụ thể cho từng đơn vị tham gia để quyết tâm đảm bảo an ninh biên giới, an ninh – trật tự, an ninh kinh tế, môi trường, trật tự an toàn giao thông để góp phần tạo môi trường bình yên, hấp dẫn, an toàn, lành mạnh, xanh sạch đẹp để thu hút các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, du khách trong nước, quốc tế yên tâm khi đến tham dự lễ hội cà phê BMT lần thứ 6, Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4 đang đến gần tại Đắk Lắk.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bình luận (0)

Lên đầu trang