TPHCM: Công an các quận, huyện đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Thứ Ba, 29/09/2020 17:44

|

(CAO) Chiều nay (29/9), ngay sau khi Công an TPHCM tổ chức lễ xuất quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Ban chỉ huy công an các quận, huyện thuộc CATP đồng loạt ra quân cao điểm triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an quận 4: Thực hiện kế hoạch 1586/KH-CATP-PV01 ngày 26-9 của Giám đốc Công an TPHCM về mở cao điểm, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chiều 29-9, tại hội trường Công an quận 4, Ban chỉ huy CAQ tổ chức ra quân triển khai kế họach mở đợt cao điểm, triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Quang cảnh buổi lễ ra quân.

Tham dự buổi ra quân có đại diện UBMTTQ, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Hội phụ nữ, Quận Đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Công an hưu trí quận 4… cùng CBCS Công an quận 4 gồm: Ban chỉ huy Công an quận do Thượng tá Trần Minh Cường - Phó Trưởng Công an quận chủ trì, Ban chỉ huy 12 Đội nghiệp vụ, Trưởng công an 15 phường... Sau buổi lễ, lực lượng công an quận đã có xuất quân bằng mô tô chuyên dụng trên một số tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ.

CAQ4 xuất quân tuần tra

Công an Q.Gò Vấp: Tại lễ ra quân, Thượng tá Lê Hoài Phong - Trưởng CAQ - chỉ đạo CAQ khẩn trương rà soát, xác định khu vực, tuyến, đối tượng có khả năng gây án xâm phạm sở hữu tài sản nơi công cộng để đồng loạt kiểm tra, truy bắt, trấn áp.

Song song với đó, tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, cho vay nặng lãi, nồng độ cồn, đua xe trái phép; chủ động phương án phòng chống cháy nổ… , kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra....

Công an Q12: Thượng tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng CAQ - chỉ đạo các lực lượng tập trung thực hiện quyết liệt các mặt công tác; kết hợp nhuần nhuyễn biện pháp nghiệp vụ với công khai để tạo sự răn đe, trấn áp tội phạm ngay từ đầu, mọi phát sinh về vấn đề ANTT đều phải được kịp thời giải quyết từ cơ sở...

Công an Q12 ra quân

Công an Q.Tân Bình: Đơn vị đã làm lễ ra quân theo kế hoạch của CATP về “Mở đợt cao điểm, triển khai lực lượng đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, bắt đầu từ ngày 30-9 và kết thúc vào ngày 31-10-2020.

Lãnh đạo quận Tân Bình động viên CBCS tại lễ ra quân

Đợt này, CAQ sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp tội phạm, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, không để trở thành điểm nóng về ANTT, tăng cường công tác đảm bảo ATGT… Thượng tá Nguyễn Viết Dũng - Phó trưởng CAQ - cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác trong phòng chống tội phạm đồng thời quán triệt cho CBCS chủ động trong mọi tình huống, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian mở cao điểm này.

Công an quận 8: Đại tá Lê Văn Bích - Trưởng CAQ - nhấn mạnh tại lễ ra quân về việc tập trung thực hiện quyết liệt các mặt công tác, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân và đảm bảo giữ vững ổn định tình hình toàn đợt cao điểm; trong đó lấy công tác nghiệp vụ làm nền tảng, chủ động trong tấn công và trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời, giải quyết có hiệu quả những vấn đề về trật tự TTATXH, đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm các đối tượng, kiềm chế, triệt tiêu hệ lụy phát sinh gây ra các vụ án gây bức xúc trong nhân dân; tiếp tục phối hợp với các lực lượng ở địa phương và khu vực giáp ranh nhằm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn quận trong tình hình mới.

Công an huyện Củ Chi: Trong đợt ra quân cao điểm kéo dài trong vòng 1 tháng này, Công an huyện quyết tâm đạt kết quả cao hơn chỉ tiêu CATP đề ra và giao cho các đội nghiệp vụ thuộc CA huyện tổ chức đấu tranh kiềm chế, kéo giảm án xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ít nhất là 3%; phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra, khám phá chung án hình sự đạt từ 77% trở lên, trong đó tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90%, phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông...

Công an huyện Củ Chi xuất quân

Phát động đợt cao điểm ra quân, Thượng tá Châu Văn Hoàng - Trưởng CAH - yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm pháp tại các địa bàn trọng điểm của huyện, tập trung vào số nhóm đối tượng ma túy, bảo kê, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...

Công an quận 10: Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Lê Quang Phúc, Trưởng Công an quận nhấn mạnh, Công an quận sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Đợt ra quân này, Công an quận sẽ tập trung vào các giải pháp nghiệp vụ trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; không để tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt trong công tác phòng ngừa, Công an quận sẽ cử các tổ công tác nghiệp vụ kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả những băng nhóm đường phố, có sử dụng vũ khí gây mất an ninh trật tự”.

Lãnh đạo quận 10 động viên CBCS CAQ

Tham dự buổi lễ, ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy và ông Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận gửi lời chúc CBCS Công an quận 10 ra quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ....

Bình luận (0)

Lên đầu trang