Công an TPHCM: 5 năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự

Thứ Tư, 03/06/2020 21:52  | Lê Ngân

|

(CATP) Ngày 3-6, Ban Pháp chế HĐND TPHCM giám sát công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an TP.

Tham dự có ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Tiếp đoàn giám sát có Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP và các phòng nghiệp vụ.

Án lừa đảo bằng công nghệ cao có nguy cơ gia tăng

Báo cáo với Đoàn giám sát, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng tham mưu CATP đánh giá tình hình tội phạm, theo đó nổi lên hai lĩnh vực đáng báo động cần nêu cao cảnh giác, đó là lừa đảo bằng công nghệ cao và hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.

Các đại biểu tham gia buổi giám sát

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng dù đã được cảnh báo. Đáng chú ý là hình thức xâm nhập thư điện tử hoặc thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, …đối tượng nhắn tin làm quen, giao lưu, kết bạn, đặt vấn đề tình cảm nam nữ, sau đó vờ chuyển tiền quà có giá trị lớn về Việt Nam rồi liên lạc qua email, điện thoại để đánh vào lòng tham, dẫn dụ người bị hại thực hiện chuyển tiền thanh toán cước phí vận chuyển, tiền thuế, phí hải quan vào các tài khoản do chúng tạo ra, sau đó chiếm đoạt.

Tiếp đến phương thức lừa đảo bằng cuộc gọi VOIP mạo danh (cán bộ cơ quan nhà nước, cán bộ ngân hàng) chiếm đoạt tiền với thủ đoạn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản hoặc yêu cầu bị hại tự mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản vừa mở với lý do cần kiểm tra, xác minh, giám định số tiền này, từ đó yêu cầu bị hại cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username) và mã kích hoạt (mã OTP của tài khoản Internet Banking), sau đó các đối tượng sử dụng thông tin này để đăng nhập chuyển tiền sang tài khoản khác bằng Internet Banking, làm cho bị hại (kể cả nhân viên ngân hàng) mất cảnh giác.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi giám sát

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự nêu lên khó khăn khi ngăn chặn việc này vì khi phối hợp với ngân hàng để đóng tài khoản chuyển tiền, trong khi ngân hàng làm việc trong giờ hành chính, mà các đối tượng thì chuyển tiền bất cứ lúc nào, chỉ cần một cái “chạm” của bọn chúng thì dòng tiền trong tài khoản chảy vào hàng chục tài khoản mà chúng thiết lập sẵn, như vậy việc thu hồi lại tiền rất khó khăn.

Liên quan hoạt động “tín dụng đen” và đòi nợ thuê, các pháp nhân đủ điều kiện kinh doanh trên lĩnh vực thu hồi nợ (có 49 doanh nghiệp), phần lớn đều có đối tượng hình sự cộm cán đứng sau điều hành, ngoài mặt với danh nghĩa tiến hành các thủ tục thu hồi nợ theo quy định nhưng vẫn sử dụng, cấu kết đối tượng có tiền án, tiền sự đòi nợ trái pháp luật, đã biến tướng các thủ đoạn đối phó (thành lập công ty bảo vệ, sử dụng nhân viên bảo vệ để gây áp lực đòi nợ).

Hiện hoạt động “tín dụng đen” tuy có giảm về số vụ và tính chất nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, thay đổi về thủ đoạn cho vay thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến (app) với phương thức dẫn dụ đa dạng, khi người vay không trả nợ hoặc chậm trả sẽ bị các đối tượng đe dọa kể cả gọi điện người thân của người vay (thông qua danh bạ điện thoại đã bị chúng buộc đồng bộ) để gây áp lực buộc phải trả nợ (tung tin lên mạng xã hội, gửi thông tin vay đến nơi làm việc, đến tất cả những người có tên trong danh bạ điện thoại di động của người vay tiền…).

Ngoài ra, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, có sự đột biến về số lượng ma túy...

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP, cho biết qua việc phát hiện, triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua có thể nhận định Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là địa bàn trung chuyển mà tội phạm có yếu tố nước ngoài lợi dụng, hướng tới hoạt động trung chuyển ma túy.

Nổi lên là hoạt động vận chuyển ma túy quy mô lớn đưa đi nước khác qua đường vận tải biển, do các đối tượng người Đài Loan cầm đầu, vận chuyển ma túy từ khu Tam Giác Vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam, tập kết ma túy tại các kho ở các tỉnh giáp ranh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An), tiếp tục vận chuyển đến các kho tại các quận, huyện vùng ven thành phố, từ đây ngụy trang, cất giấu trong hàng hóa (trà, loa, hạt nhựa…) xuất khẩu của các công ty bình phong để chuyển đi; gây khó khăn trong công tác nắm tình hình và xác định đối tượng liên quan để xử lý.

Bên cạnh đó, thủ đoạn vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về thành phố (chủ yếu từ Châu Mỹ và Châu Âu) dưới dạng quà biếu qua các Cảng hàng không xuất hiện ngày càng nhiều.

Bà Phạm Huỳnh Anh phát biểu tại buổi làm việc

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Các Đại biểu HĐND TP dự báo trong thời gian tới, tình hình trật tự xã hội sẽ có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: số lượng lớn người lao động bị mất việc do các công ty, cơ sở kinh doanh dừng hoạt động, người lao động tự do chưa kiếm được việc làm sẽ làm gia tăng hoạt động lừa đảo (nhất là lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua mạng, lừa đảo kiếm việc làm,…), hoạt động “tín dụng đen” do người dân có nhu cầu vay tiền để tái đầu tư, để tiêu xài sau và các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa hoạt động trở lại kéo theo các vấn đề liên quan tệ nạn xã hội, đề nghị lực lượng Công an TP xây dựng kế hoạch triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, kéo giảm phạm pháp hình sự hơn nữa.

Theo Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Công an TP sẽ tiếp tục duy trì những thành quả đạt được, tiếp tục thực hiện các nội dung, giải pháp đã đề ra với cường độ cao, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với diễn biến tình hình. Nêu cao vai trò người đứng đầu đơn vị với phương châm xác định rõ vai trò và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CATP trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm gia tăng tội phạm hình sự; tiếp tục tập trung phối hợp với các ban, ngành liên quan để giải quyết cơ bản tệ nạn ma túy.

Trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời hòa giải nhanh những mâu thuẫn mới phát sinh ở cơ sở, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, đề cao giáo dục đào tạo đạo đức lối sống, kỹ năng ứng xử, kiểm soát hành vi, xử lý khéo léo các tình huống khi phát sinh mâu thuẫn không để trở thành nạn nhân hay người phạm tội; đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi côn đồ, càn quấy trên địa bàn.

Trong đấu tranh phòng ngừa, đấu tranh liên quan hoạt động “tín dụng đen”, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả các giải pháp, biện pháp đã đề ra để kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp, biện pháp phù hợp; xem xét, đánh giá trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân phụ trách thiếu trách nhiệm trong các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, để các hoạt động liên quan “tín dụng đen” phát sinh, phức tạp.

Trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; Công an TP sẽ khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ra kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-5-2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Đinh Thanh Nhàn thông tin thêm hiện nay đang hoàn thiện đề án thành lập Phòng nghiệp vụ chuyên trách phòng chống tội phạm công nghệ cao để nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, bà Phạm Huỳnh Anh, Phó Ban pháp chế HĐND TP, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng Công an TP về kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề (11,30% và cũng là năm thứ 5 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự), tỷ lệ điều tra khám phá được nâng cao (tăng 2,78% so với thời gian liền kề), tổ chức điều tra truy xét nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra; phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn, chuyên nghiệp với số lượng thu giữ lớn.

Phó Ban Pháp chế lưu ý Công an TP cần tập trung giải quyết tin báo tội phạm đảm bảo chỉ tiêu 100% tin tiếp nhận và giải quyết đạt 90%; xây dựng kế hoạch đấu tranh tội phạm phải sát thực tế địa bàn thành phố và thi hành đạt kết quả cao; tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm vì còn nhiều địa bàn chưa chuyển hoá xong; bổ sung lực lượng CSKV tăng cường quản lý địa bàn chặt chẽ, nhất là những khu dân cư cao cấp tội phạm lợi dụng ẩn náu hoạt động; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị giáo dục tư tưởng cho CBCS, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực; chọn lọc những mô hình Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự hiệu triển khai nhân rộng, không nên xây dựng nhiều mô hình mà không đảm bảo chất lượng.

Tính từ 15-12-2019 đến 14-4-2020, tình hình hoạt động các loại tội phạm trên địa bàn TPHCM tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm, ghi nhận xảy ra 5.832 vụ phạm pháp hình sự (giảm 743 vụ, 11,30%), trong đó có 9 loại án giảm và 7 loại án tăng và có 2 địa bàn phạm pháp hình sự tăng, 22 địa bàn phạm pháp hình sự giảm.

Cụ thể, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm (giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em) xảy ra 780 vụ (chiếm 13,37% số vụ phạm pháp hình sự), trong đó án giết người xảy ra 110 vụ (chiếm 1,88%), giảm 14 vụ so với liền kề (-11,29%); án cố ý gây thương tích xảy ra 568 vụ (chiếm 9,73%) so với liền kề giảm 27 vụ (-4,54%); án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 102 vụ, chiếm 1,74%.

Tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản) xảy ra 4.408 vụ, giảm 831 vụ (-15,86%), chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự (79,33%), trong đó án cướp tài sản xảy ra 175 vụ, so với liền kề giảm 42 vụ (-19,35%); án cướp giật tài sản xảy ra 974 vụ, so với liền kề giảm 135 vụ (-12,17%); án trộm cắp tài sản xảy ra 2.910 vụ, so với liền kề giảm 643 vụ (-18,1%); án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 349 vụ, so với liền kề giảm 11 vụ (-3,06%).

Công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Tội phạm hình sự Công an đã điều tra, khám phá 4.454 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (đạt tỷ lệ 76,37%), bắt 6.499 đối tượng; trong đó, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là 86,31%; triệt phá 1.191 băng, nhóm tội phạm hình sự.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, thụ lý 2.427 vụ/2.467 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, trong đó thụ lý điều tra 1.666 vụ/484 bị can (trong đó khởi tố mới 934 vụ/279 bị can, tổng trị giá tài sản tạm giữ, tịch thu, thu hồi khoảng 160 tỷ đồng.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường đã phát hiện, kiểm tra và tham mưu cho các cấp ban hành 1.369 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên và vệ sinh an toàn thực phẩm; khởi tố 24 vụ/26 bị can; đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành 1.024 quyết định xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 66,24 tỷ đồng.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 2.162 vụ/4.889 đối tượng; thu giữ: 346,82 kg Hêrôin; 1,464 tấn MTTH; 48,685 kg Cần sa; 5 quả lựu đạn, 34 khẩu súng; khởi tố 1.792 vụ/2.239 bị can, xử lý hành chính 370 vụ/2.650 đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang