Công an TPHCM và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các mặt công tác

Thứ Sáu, 22/03/2024 18:19  | Nguyễn Trang

|

(CAO) Nội dung chương trình phối hợp đã được hai đơn vị phối hợp nghiên cứu xây dựng nhằm cụ thể hóa, tối đa hóa các hoạt động trao đổi, hợp tác, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Công an hai địa phương...

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 22/3/2024, tại trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Công an giữa hai đơn vị.

Đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trì buổi Lễ.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự buổi lễ ký kết

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, Công an địa phương thuộc Công an 2 đơn vị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết

Nhằm tăng cường sự phối hợp, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong công tác giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an hai đơn vị đã thống nhất về chủ trương, định hướng về cơ chế, nội dung phối hợp giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo Công an TPHCM và lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết chương trình phối hợp; đồng thời lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp công tác 

Nội dung chương trình phối hợp đã được hai đơn vị phối hợp nghiên cứu xây dựng nhằm cụ thể hóa, tối đa hóa các hoạt động trao đổi, hợp tác, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Công an hai địa phương. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cán bộ, chiến sĩ nắm vững mục đích, ý nghĩa, kết quả hoạt động phối hợp nhằm vun đắp tình đoàn kết, mối quan hệ mật thiết, gắn bó lâu dài giữa hai đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó.

Đồng thời trao đổi thông tin, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là kinh nghiệm tổ chức thực hiện các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia; kịp thời trao đổi thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch, thông tin về hoạt động của các đối tượng an ninh có liên quan hai địa phương, nhất là lĩnh vực an ninh có tính tương đồng cao (an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh du lịch…); thông tin về công dân hoạt động vi phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại để chủ động nhận diện, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương...

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tặng quà đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng thời tăng cường hơn nữa trong việc hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong công tác phối hợp điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, truy bắt các đối tượng phạm tội; thực hiện công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hướng dẫn nghiệp vụ…; công tác phối hợp, hỗ trợ thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của 2 địa phương; đánh giá chương trình phối hợp được ký kết giữa 2 đơn vị chính là cột mốc quan trọng, là một bước tiến trong mối quan hệ tác tốt đẹp giữa hai đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần nhanh chóng triển khai, quán triệt các nội dung trong chương trình phối hợp để thực hiện có hiệu quả thực chất, tiếp tục trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả các mặt công tác của từng đơn vị, để cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; trước mắt là các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2024 được Bộ Công an giao cho Công an từng địa phương.

* Ngay sau Lễ ký kết Chương trình phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ. Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, các đồng chí Phó Giám đốc và đại diện Lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố Cần Thơ.

Các đồng chí lãnh đạo thắp nén hương tưởng nhớ Trung tá Trần Duy Hùng

Sáng cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và đồng chí Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu, đã đến thắp nhang tưởng nhớ, thăm, tặng quà động viên gia đình đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng - nguyên Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân (thành phố Huế) đã dung cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

 Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cùng Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề CATP trao hỗ trợ đến gia đình Trung tá Trần Duy Hùng
 Trung tướng Lê Hồng Nam cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng

Cũng nằm trong chương trình hoạt động, Đoàn công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức thăm, tặng quà 20 hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Khe Tre (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

Bình luận (0)

Lên đầu trang