Hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019

Thứ Ba, 14/01/2020 18:54  | Mai Hà

|

(CATP) Ngày 14-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. Với 21 cáo viên xuất sắc đại diện cho các tỉnh, thành trong cả nước về tham dự, trong đó có 7 đồng chí thuộc lực lượng CAND.

Phát biểu khai mạc tại hội nghi, đồng chí Võ Văn Phuông, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: những năm qua, công tác tuyên truyền miệng đã được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm; đội ngũ báo cáo viên được bồi dưỡng mở rộng, là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, thuyết phúc, nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đ/C Võ Văn Phuông và thượng tướng Trần Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa cho các trưởng đoàn

Đồng chí Võ Văn Phuông, khẳng định: Hội thi không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sôi động, tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, hojchori về kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đảy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng…

Phát biểu chào mừng hội nghị, thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, qua đó đã tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Thông qua hội thi này, giúp cho đội ngũ báo cáo viên trong và ngoài lực lượng CAND có điều kiện trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng...

Đ/C Võ Văn Phuông và thiếu tướng Trần Minh Hưởng trao cờ cho các thí sinh

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng cho biết, năm 2019, do triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng nên tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ CAND có lĩnh lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, gần dân, trọng dân, gắn bó mật thiếu với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo Công an các cấp được rèn luyện trong thực tiễn, gương mẫu, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, được tín nhiệm, được giới thiệu giữ chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong hoạt động thực tiễn, xuất hiện nhiều hình ảnh cán bộ, chiến sĩ có nghĩa cử cao đẹp, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Hội thi diễn ra trong hai ngày (14 và 15-1-2020).

Bình luận (0)

Lên đầu trang