Công an TPHCM: Khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 10/10/2019 15:11

|

(CAO) Kịp thời ghi nhận những thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị thời gian vừa qua, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM đã có Thư khen gửi các đơn vị lập được chiến công xuất sắc.

Sáng 10-10, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã đại diện Ban Giám đốc trao Thư khen của Giám đốc Công an TPHCM, tiền thưởng cho 9 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03); Đội 6 - Phòng PC03; Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh; Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Thủ Đức; Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Bình Thạnh; Đội 2 và Đội 6 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04); Phòng 5 và Phòng 7 Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (C04) - Bộ Công an.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn trao Thư khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua

Thời gian qua, nhằm tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Bộ Công an và CATP phát động, lực lượng cảnh sát kinh tế, hình sự, ma túy của các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ với những đơn vị thuộc các cục nghiệp vụ - Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, qua đó đã kịp thời phát hiện, lập kế hoạch đấu tranh, khám phá thành công nhiều chuyên án, cụ thể:

- Phòng PC03 CATP đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện, lập kế hoạch đấu tranh, khám phá thành công chuyên án bí số VA18T triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Đình Lạc Thư và Lê Văn Khối cầm đầu.

Kết quả, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 2 máy cán UV; 1 khuôn kim loại; 504 thùng thuốc tân dược giả, thực phẩm chức năng giả các loại và hàng trăm kg nguyên liệu để sản xuất thuốc giả… Tổng giá trị hàng hóa thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả tạm giữ trị giá tương đương hàng thật ước tính hàng chục tỷ đồng.

- Qua công tác nắm tình hình và kết quả phối hợp, từ đầu tháng 2-2019, các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy của Bộ Công an và Công an TP.HCM đã phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ, tập trung tại các địa bàn quận Bình Thạnh, Thủ Đức.

Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM (gồm Đội 2, Đội 6 Phòng PC04; Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Q.Bình Thạnh; Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Q.Thủ Đức) đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Nhận thấy thời điểm thích hợp để phá án, từ ngày 30-8 đến ngày 2-9, các đơn vị trên đã phối hợp với Phòng 5, Phòng 7 thuộc Cục C04 đồng loạt ra quân phá án, tổ chức bắt giữ và khởi tố 7 đối tượng, xử phạt hành chính 2 đối tượng; thu giữ tang vật khoảng 35kg ma túy các loại, 2 khẩu súng (1 súng K59, 5 viên đạn; 1 súng bắn đạn cao su) và nhiều tang tài vật khác có liên quan.

- Nằm trong danh sách đơn vị nhận Thư khen của Giám đốc CATP đợt này còn có Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu (Đội 6) - Phòng PC03 CATP. Vừa qua, đơn vị này đã xác lập hiềm nghi triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu với quy mô lớn.

Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6-9, đơn vị đã triển khai lực lượng khám phá thành công hiềm nghi, thu giữ 49.880 bao thuốc lá ngoại các loại, trị giá trên 1 tỷ đồng (đây là số lượng thuốc lá lậu bắt giữ lớn nhất trong những năm gần đây của lực lượng Cảnh sát kinh tế).

- Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9-2019, trên địa bàn huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra các vụ án cướp tài sản với tính chất, thủ đoạn manh động, táo tợn, các đối tượng điều khiển xe máy lợi dụng các đoạn đường tối, vắng để ép xe, dùng dao tự chế, bình xịt hơi cay uy hiếp, khống chế cướp tài sản của nạn nhân, bọn chúng sẵn sàng tấn công, gây thương tích khi nạn nhân chống trả.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đó đã xác định được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng, xác định các tuyến đường trọng điểm để bố trí lực lượng mật phục.

Lúc 3 giờ 15 phút ngày 13-9, Đội CSHS Công an huyện tiến hành khám phá thành công chuyên án, triệt phá băng nhóm cướp, cướp giật tài sản, bắt 3 đối tượng, mời làm việc với 14 đối tượng có liên quan, thu giữ 3 xe gắn máy, 2 con dao.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện các vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh trong thời gian qua. Hiện Đội CSHS đang tiến hành củng cố hồ sơ các vụ án xảy ra trên địa bàn, đồng thời phối hợp điều tra mở rộng về hành vi của nhóm đối tượng tại các địa bàn giáp ranh.

Trước những thành tích nêu trên của các đơn vị, thay mặt Ban Chỉ đạo PCTP và tệ nạn xã hội TPHCM, Ban giám đốc CATP đã nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đơn vị, hoan nghênh tinh thần kiên quyết, dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ và quyết định thưởng cho Phòng PC03 10 triệu đồng; các đơn vị còn lại mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Trong Thư khen, đồng chí Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh mong muốn các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang