Thi hành kỷ luật ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH bằng hình thức khiển trách

Thứ Sáu, 24/06/2016 18:58

|

(CAO) Ban Cán sự Đảng UBND TP họp ngày 23/6/2016 đã thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố bằng hình thức khiển trách.

Hôm nay (24-6), trong báo cáo 101/BC-UBND do Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm ký báo cáo Thường trực Thành uỷ về hình thức kỷ luật đối với ông Lê Minh Tấn có nêu rõ:

Hội đồng kỷ luật công chức TP.HCM họp ngày 22/6/2016 và ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND TP đánh giá ông hành vi của ông Lê Minh Tấn là thiếu gương mẫu, chưa quán triệt cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng thời gian làm việc và xe công vào việc riêng; gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của người đứng đầu cơ quan.

Ban Cán sự Đảng UBND TP họp ngày 23/6/2016 đã thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, ngày 21/6/2016, Sở Nội vụ TP.HCM trình Chủ tịch UBND TP về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP. Các thành viên hội đồng gồm ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch hội đồng; các ủy viên hội đồng gồm ông Đặng Văn Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Văn Khải, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP; bà Nguyễn Thị Mỵ, Phó bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Lê Văn Làm, Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang