Dấu ấn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM:

Kỳ 1: Những chiến công tiếp nối truyền thống Anh hùng

Thứ Tư, 22/02/2023 10:21

|

(CATP) Từ khi được thành lập và phát triển tới nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM luôn là lực lượng chủ công trong công tác phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò nòng cốt, "quả đấm thep" xuyên suốt, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội…

Trong những chiến công mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vẫn là đơn vị chủ công trên mọi mặt trận. Từ việc bắt những đối tượng tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản… vẫn luôn có bóng dáng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Quả đấm thép với tội phạm

Sáng 29-01-2023, bà D. (chủ tiệm vàng Kim Thịnh, quận 12, TPHCM) mở cửa hàng, phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra, bà D. bị mất hơn 100 lượng vàng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng có mặt phối hợp cùng Công an quận 12 điều tra, khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya 30-01, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Nu ở tỉnh Bình Dương. Khám xét nơi ở của Nu, Công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng...

Tại Cơ quan Công an, Nu thừa nhận gây ra vụ trộm tiệm vàng ở quận 12 vào rạng sáng 29-01. Ngoài ra, Nu khai, đã gây ra thêm ít nhất 4 vụ đột nhập tiệm vàng, lấy trộm hơn 10 tỷ đồng ở các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc ở tỉnh Bình Dương.

Vụ thứ nhất vào khoảng tháng 10-2019, Nu đi một mình, dùng áo thun mang theo để trùm đầu, sử dụng găng tay đột nhập qua cửa sổ lầu 1 vào tiệm vàng "Hoàng An" thuộc khu vực chợ Tân Phước Khánh, H.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Nu lấy trộm gần 200 cây vàng 24K và 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó Nu chia nhỏ rồi bán số vàng trộm được cho các tiệm vàng ở khu vực Tân Uyên, Thuận An, Đồng Nai, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TPHCM... được khoảng hơn 3 tỷ đồng. Với số tiền có được, Nu mua một lô đất ở tỉnh Tây Ninh với giá 550 triệu đồng, đầu tư xưởng gỗ, mua ôtô để sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Phạm Văn Nu bị bắt giữ sau 30 giờ gây án trộm 100 lượng vàng ở quận 12 hồi tháng 1

Tiếp đó, khoảng tháng 6-2020, Nu một mình mang theo tua-vít, búa, đục, kìm bấm, đèn pin đột nhập vào hiệu vàng Kim Long thuộc khu phố Chợ, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, để trộm tài sản. Nu leo bên hông tiệm vàng để lên sân thượng và đi thang sắt xuống tầng 1 của tiệm vàng, rồi đi xuống tầng trệt là khu vực để vàng thì phát hiện có 3 cửa cuốn. Thấy không thể mở được cửa vào trộm vàng nên Nu ra ngoài và leo xuống bỏ đi.

Cũng vào tháng 6-2020, với phương thức thủ đoạn tương tự, Nu leo lên sân thượng của tiệm vàng Kim Châu 2 thuộc khu phố Chợ, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, dùng kìm cắt thanh sắt cửa trên sân thượng để vào nhà thì phát hiện một cửa gỗ, tiếp tục dùng tua-vít cạy cửa để đi vào rồi xuống tầng trệt. Chưa tới tầng trệt thì chuông báo động reo nên Nu bỏ chạy, không trộm được tài sản.

Đến 28-01-2023, Nu đón xe ôm từ nhà trọ ở KP.Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương để đến quận 12. Quan sát xung quanh, thấy tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc đóng cửa nên Nu đã đột nhập vào nhà và trộm tài sản gồm: 3.000USD, 500 đôla Úc và nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc, bộ vòng ximen, vòng cổ bằng vàng 24K, tổng giá trị khoảng 6,5 tỷ đồng.

Sau đó, Nu đón xe ôm về nhà trọ cất giấu toàn bộ số tài sản trên tại nhà vệ sinh ở tầng 2. Cơ quan Công an sau đó đã bắt Nu và thu giữ toàn bộ số tài sản trộm cắp trên. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 01-02-2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nu về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát hình sự nhiều thế hệ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, nỗ lực vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng CAND trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Với mỗi chiến sĩ Cảnh sát hình sự, khoác lên mình sắc phục CAND là điều thiêng liêng nhất. Nên khi xảy ra vụ án, anh em chúng tôi xác định phải nhanh chóng làm rõ, bắt được đối tượng để trấn an xã hội.

Trong chặng đường vẻ vang, đáng tự hào này, lực lượng Cảnh sát hình sự ghi nhận nhiều sự hy sinh thầm lặng, đã có hàng chục đồng chí anh dũng hy sinh, được công nhận liệt sĩ; hàng trăm đồng chí được công nhận thương binh. Lực lượng Cảnh sát hình sự lập nhiều thành tích, chiến công hiển hách được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương các hạng...

Thủ lĩnh lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát hình sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thật sự là một trong những lực lượng chủ công bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự. Phát huy truyền thống đó, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM sẽ tiếp tục vượt mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng hình sự...

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc hoạt động qua mạng có mức giao dịch lên đến 200 tỷ vừa bị lực lượng Công an TPHCM triệt phá

Phá án xuyên suốt những ngày lễ, Tết

Dù cho những ngày lễ, Tết... mọi người đều sum vầy bên người thân gia đình, bạn bè thì những "quả đấm thép" vẫn túc trực 24/24 ở trên các tuyến đường, con hẻm, khu phố để bảo đảm cho người dân TPHCM được bình yên. Việc vắng nhà, ăn cơm hộp, mì tôm, ngủ ngoài đường... là điều bình thường với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM. Thậm chí giai đoạn TPHCM trong đại dịch Covid-19 thì người lính Cảnh sát hình sự vẫn hiện diện ở tất cả mọi nơi để trấn áp tội phạm.

Điển hình, ngày 13-01, qua nhiều tháng đeo bám trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào căn hộ ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cùng nhiều địa điểm khác, bắt giữ Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức), Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) Nguyễn Kiến Đạt (SN 1988, cùng ngụ TP Thủ Đức), Lê Nhật Huy (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987, ngụ quận 12), Lý Thanh Hòa (SN 1987), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985), Hà Tấn Thanh (SN 1986, cùng ngụ quận 12), Lâm Trí Sĩ (SN 1989), Trần Việt Duy (SN 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức). Khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra, Hiếu khai thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TPHCM) làm căn cứ hoạt động. Tháng 7-2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược gồm: http://mb..., http://agbong..., http://Ag88t88...

Sau khi lấy xong, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Hiếu rủ bạn học cấp 2 của mình là Duy tham gia vào đường dây.

Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại một số ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.

Trong số này có Đạt, Huy, Lộc có vai trò tổ chức điều hành các tài khoản và giao cho các con bạc cá cược. Ngoài ra, nhóm con bạc gồm: Hòa, Vũ, Thanh, Sĩ và Duy. Bước đầu, nhóm khai báo số tiền giao dịch cá độ khoảng 10 tỷ đồng/tháng.

Phòng Cảnh sát hình sự cho hay, Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua phần mềm Viber, Telegram, Zalo... Hiếu cẩn thận dặn dò các đối tượng trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ lực lượng Công an kiểm tra.

Nhóm chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Người chơi có thể chơi ở bất kỳ nơi đâu hoặc ngồi ở nhà chơi mà không bị phát hiện. Khi phát hiện có "động", Hiếu và các thành viên cầm đầu vội đổi chỗ ở và thay đổi cả phương tiện đi lại, vì thế, trinh sát theo dấu đường dây của Hiếu gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các đối tượng tổ chức và con bạc không gặp nhau trực tiếp bên ngoài mà liên hệ qua Viber, Zalo, Telegram... Nhóm giao nhận tiền cá độ qua ứng dụng Internet Banking của hệ thống ngân hàng. Tính tới khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu lên tới gần 200 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự khẳng định, trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, đơn vị chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp), bảo đảm 100% án cướp, cướp giật tài sản xảy ra trong đợt cao điểm phải được khám phá. Cùng với đó, đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan hoạt động "tín dụng đen", tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022, AFF Cup...

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang