Mỗi cán bộ Hội phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trong thực hiện Cuộc vận động

Thứ Sáu, 14/04/2017 17:45  | Mai Loan

|

(CAO) Tiến tới kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2017), kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017), sáng 14-4 Hội phụ nữ Công an TP.HCM tổ chức diễn đàn “Làm thế nào để thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Theo trung tá Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó chủ tịch thường trực Hội phụ nữ CATP, đã từ lâu, vấn đề xây dựng phong cách người CAND luôn được Đảng và ngành quan tâm, có thể khẳng định việc phát động cuộc vận động (CVĐ) trong bối cảnh hiện nay là cần thiết và quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng, trước tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên; làm giảm sút lòng tin của nhân dân đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo các cấp. Vì vậy, diễn đàn hôm nay nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ CATP,…

Đại tá Trang Viết Thanh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tại diễn đàn, đại diện các cấp hội phụ nữ đã nói về những khó khăn, thách thức trong các lĩnh vực công tác, qua đó cũng chia sẻ những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn công tác nhằm tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện CVĐ, như: cần tập trung các nhóm nội dung, biện pháp để xây dựng phong cách người CAND có bản lĩnh vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống có văn hóa; có ý thức nâng cao kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp;... nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gắn bó mật thiết với nhân dân;… tổ chức thực hiện với những nội dung, mục đích yêu cầu tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy, CBCS trong toàn lực lượng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng,…

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Tâm phát biểu tại diễn đàn

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện CVĐ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS; xây dựng thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND.

Phát biểu kết luận diễn đàn, đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng phòng công tác chính trị CATP, nêu rõ: tại diễn đàn đã nghe những tham luận đại diện các hội phát biểu, chia sẻ hết sức ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với tình hình của từng cơ sở Hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị - những ý kiến tâm huyết này sẽ là những kinh nghiệm quý báu và những giải đáp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện CVĐ.

Các đại biểu tham gia góp ý tại diễn đàn

Để CVĐ sớm đi vào thực tiễn công tác tại từng đơn vị, đại tá Trang Viết Thanh đề nghị các cấp Hội phụ nữ CATP cần tập trung tốt một số nội dung. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, cho CBCS nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của việc chấp hành điều lệnh CAND, nếp sống văn hóa là để xây dựng đơn vị vững mạnh.

Mỗi cán bộ Hội cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện CVĐ; lấy kết quả thực hiện CVĐ là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại hội viên, bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, đồng thời cũng nhắc nhở, phê bình cán bộ, hội viên vi phạm điều lệnh, thiếu bản lĩnh, tác phong ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và công dân,…

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; CATP tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang