Xây dựng đội ngũ cán bộ an ninh tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ

Thứ Năm, 06/08/2020 22:53  | Mai Loan

|

(CATP) Trong 2 ngày 5 và 6-8, Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an tiến hành Đại hội và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội được Đảng ủy Công an Trung ương chọn chỉ đạo thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng uỷ tại Đại hội. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo tại Đại hội: Giai đoạn 2018-2020, sau khi Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại được thành lập theo mô hình tổ chức mới, mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi tổ chức bộ máy, đảng viên từ các đơn vị sáp nhập đã nhanh chóng đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn..., nhất là trong tham mưu chiến lược với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp, biện pháp trong đảm bảo lợi ích, chủ quyền ANQG Việt Nam và thực hiện có yêu cầu có tính chiến đấu đột xuất, cấp bách...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Là Đảng bộ được thành lập từ 4 cục nghiệp vụ, có đông đảng viên, sinh hoạt ở cả 3 miền đất nước, có những đồng chí công tác ở xa, Đảng ủy Cục An ninh đối ngoại đã mạnh dạn đề xuất mô hình tổ chức theo hướng tập trung, thống nhất, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, thường xuyên đối với các mặt công tác đảng bộ trong suốt thời gian qua.

Chủ động trong công tác chính trị, tư tưởng, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong điều kiện mới.

Trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, phức tạp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Đảng ủy Cục An ninh đối ngoại tiếp tục xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, là một trong những Đảng bộ đi đầu của lực lượng an ninh mang tính quyết định trong việc đảm bảo ổn định chính trị của lực lượng Công an; xây dựng đội ngũ cán bộ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gắn bó máu thịt với nhân dân có ý thức tổ chức kỷ luật, nắm vững pháp luật; tinh thông sắc bén về nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, hết sức coi trọng, quan tâm để đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công phù hợp. Phải chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội đã giới thiệu nhân sự và bầu trực tiếp Bí thư Đảng uỷ, Thiếu tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí...

Bình luận (0)

Lên đầu trang