Bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

Thứ Sáu, 07/05/2021 17:17

|

(CAO) Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND TP khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số 28 (huyện Củ Chi). Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn đã có Chương trình hành động của mình, như sau:

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tái cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (2021 - 2026) và hân hạnh được Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến đơn vị bầu cử số 28 - huyện Củ Chi, vùng đất giàu truyền thống cách mạng “Củ Chi đất thép thành đồng”. Nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm Đại biểu HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), tôi sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm, như:

1. Tập trung thực hiện hiệu quả vai trò trách nhiệm của người Đại biểu Hội đồng nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; xem xét giải quyết thấu đáo hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính quyền đô thị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân”.

2. Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình để tiếp tục tham mưu đối với Thành ủy, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh những giải pháp hiệu quả nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ chế vận hành, phối hợp từ cấp cơ sở để huy động và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò chủ công nòng cốt của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn

Quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

3. Đoàn kết và tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, định hướng phát triển đến năm 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 phục vụ yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, siết chặt kỹ luật, kỹ cương, điều lệnh, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nếp sống văn hóa “Vì Nhân dân phục vụ”.

4. Tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, phát huy tính năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc và phục vụ Nhân dân. Với hơn 35 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân và vai trò Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng quyết tâm của mình, tôi cam kết thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1968

Quê quán: xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Hiện cư trú tại: số 237 Nguyễn Duy Dương, Tổ 25, Khu phố 2, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- Tiến sĩ Luật; Cao cấp Lý luận Chính trị

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quá trình công tác như sau:

- Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 12 năm 2005: Công tác tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt kinh qua các nhiệm vụ: Cán bộ điều tra, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp, phụ trách điều tra chống tội phạm; Đội phó phụ trách chung, Phó Bí thư Chi bộ 3, Phòng Cảnh sát điều tra; Đội trưởng, Bí thư Chi bộ 5, Đảng ủy viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 1990;

- Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 10 năm 2010: Công tác tại Công an Quận 3, lần lượt giữ các chức vụ: Điều tra viên cao cấp, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an Quận 3, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Quận 3, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3;

- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2013: Công tác tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Bí thư Đảng ủy Phòng Tổ chức Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ tháng 10 năm 2013 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Vì An ninh Tổ quốc (năm 2010); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất (năm 2006)...

Bình luận (0)

Lên đầu trang