Ông Phạm Văn Cần giữ chức Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng

Thứ Năm, 02/04/2020 15:00  | Hoàng Quân

|

(CATP) Ông Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị  vừa được Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngày 2-4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Đà Nẵng, ông Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông Phạm Văn Cần (bên phải) được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 27-3, Viện trưởng VKSND Tối cao ban hành Quyết định (QĐ) điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng kể từ ngày 1-4-2020, thay thế ông Nguyễn Quang Dũng – Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng - đến nhận công tác tại VKSND Tối cao và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3).

Ông Phạm Văn Cần từng giữ chức Phó Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng. Ngày 15-2-2014, ông được điều động giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị.

Về công tác nhân sự ngành VKSND, trước đó ngày 31-3, ông Lê Tiến - Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) được Viện trưởng VKSND Tối cao biệt phái giữ chức Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng thời hạn 3 năm (tính từ ngày ký QĐ là 25-3-2020); thay ông Phan Trường Sơn - Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng vừa nhận QĐ nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Tiến (ngoài cùng bên phải) được Viện trưởng VKSND Tối cao biệt phái giữ chức Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang