Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng

Thứ Tư, 19/07/2017 16:12  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 19-7, Đảng bộ CATP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM giới thiệu 3 nội dung văn kiện, đó là: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trương định hướng xã hội nghĩa. Qua đó, giúp cho các đồng chí lãnh hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là những điểm mới mà Nghị quyết đã nêu ra,…

Đại tá Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại tá Ngô Minh Châu cũng thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khoá XIV về một số nội dung quan trọng của kỳ họp. Phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Ngô Minh Châu cho rằng, việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân những chủ trương, chính sách của Đảng, qua đó tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin tưởng tuyệt đối với sự lãnh đạo.

Trong thời gian tới, đại tá Ngô Minh Châu yêu cầu, cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATP phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp triển khai; đồng thời phải bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đảm bảo thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Quang cảnh hội nghị

Sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cần tổ chức sơ, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai thực hiện cho cấp ủy cấp trên. Đại tá Ngô Minh Châu mong muốn từng đồng chí cấp ủy viên, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết đại hội XII của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang