Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Về phía TP.HCM, tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM và hơn 1.000 cựu tù chính trị, tù binh TP.HCM.
Tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày TP.HCM đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội và cùng ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là từ khi Đảng ra đời và trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Bà Hoàng Thị Khánh nhấn mạnh, những thành tựu của đất nước hôm nay là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và cả sự hy sinh, gian khổ của các thế hệ chiến sĩ cách mạng, những người đã ngã xuống và chịu nhiều hy sinh, mất mát để đất nước có được hòa bình như hôm nay.
Từng là cán bộ, chiến sĩ người Hoa tham gia kháng chiến và chịu cảnh tù đày, ông Trần Kim Thành cho biết, phần lớn đồng bào người Hoa sau chiến tranh đều lựa chọn ổn định cuộc sống, chuyên tâm làm ăn. Những truyền thống yêu nước, tinh thần kháng chiến của thế hệ cha anh luôn được trân trọng và gìn giữ.
Ông Trần Kim Thành chia sẻ, những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và Thành phố đã có nhiều đổi mới tích cực trong công tác chăm lo người có công. Các chính sách hỗ trợ ngày càng thiết thực, thể hiện rõ qua những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đời sống, qua đó bày tỏ sự tri ân đối với các cựu chiến sĩ, đồng đội và những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng quà các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày
Trong buổi gặp mặt, bà Trần Tố Nga nhắc lại những tấm gương kiên trung của thế hệ đi trước, trong đó có thân sinh của bà là liệt sĩ Nguyễn Thị Tú – nữ chiến sĩ cách mạng từng giữ chức Chủ tịch lâm thời Hội Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Dù đã qua đời, bà Nguyễn Thị Tú vẫn để lại hình ảnh người phụ nữ kiên trung, một lòng hướng về Đảng, đất nước và Nhân dân.
Bà Trần Tố Nga cho biết, chính con đường cách mạng của mẹ và thế hệ cha anh đã định hướng để bà tiếp tục dấn thân. Hiện nay, bà Trần Tố Nga vẫn kiên trì theo đuổi vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ nhằm đòi công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam (dioxin) tại Việt Nam, với mong muốn thảm họa da cam được thế giới nhìn nhận đầy đủ hơn.
“Chúng tôi chỉ có một con đường, đó là sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân Việt Nam”, bà Trần Tố Nga chia sẻ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ xúc động khi tham dự Chương trình họp mặt các chiến sĩ bị địch bắt tù đày. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Hội Chiến sĩ bị địch bắt, tù đày TP.HCM được thành lập vào ngày 01/7/2025, trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức có cùng một đối tượng, cùng tính chất hoạt động của ba địa phương. Từ khi thành lập và từ sau khi sáp nhập đến nay, Hội Chiến sĩ bị địch bắt, tù đày Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa và vận động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các hội viên cả về vật chất và tinh thần. Bằng tình yêu thương, bằng tinh thần đồng đội, các hội viên đã trở thành nhân tố tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động của Thành phố; tham gia giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, dù sức khỏe nhiều hội viên bị ảnh hưởng bởi những năm tháng bị địch bắt, tù đày, nhưng vẫn giữ trọn niềm tin với Đảng và tinh thần kiên trung của người chiến sĩ cách mạng. Nhiều cán bộ, hội viên tiếp tục tham gia nhiệt huyết vào các hoạt động của Hội và cộng đồng dân cư. Những ý kiến được nêu tại buổi gặp mặt cho thấy tinh thần cách mạng và yêu nước, tạo xúc động mạnh mẽ cho thế hệ hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của UBND Thành phố đến các cá nhân
Phó Bí Thư Thành ủy cũng ghi nhận và trân trọng những kết quả mà Hội Chiến sĩ bị địch bắt, tù đày Thành phố và hội viên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy vai trò nêu gương trong các phong trào của Thành phố, và kỳ vọng Hội Chiến sĩ bị địch bắt, tù đày Thành phố sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày cũng như toàn thể hội viên trong thời gian tới.
Dịp này, UBND TP.HCM cũng trao Bằng khen cho 1 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp thực hiện hoạt động cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.