Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020):

TPHCM triển lãm các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Thứ Sáu, 09/10/2020 16:38

|

(CAO) Ngày 9-10, Hội nông dân TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Nhà văn hoá Thanh niên.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), chào mừng mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; bà Võ Thị Dung - nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP; cùng nguyên lãnh đạo Hội nông dân qua các thời kỳ.

Từ khi ra đời đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức của nông dân có nhiều tên gọi khác nhau, như: Nông hội đỏ; Hội tương tế ái hữu; Hội Nông dân phản đế; Hội Nông dân cứu quốc; Hội Liên hiệp Nông dân tập thể. Ngày 1-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã quyết định đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể thành Hội Nông dân Việt Nam.

Tại phiên họp ngày 17-1-1991, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 14-10-1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm.
Từ nay đến hết ngày 11-10-2020, tại Nhà văn hoá Thanh niên TP, người dân sẽ được tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Hội Nông dân TP qua 100 hình ảnh tiêu biểu. Đồng thời, người dân còn được trực tiếp xem nhiều sản phẩm tiêu biểu của nông dân TP như: cá kiểng, hoa lan, nấm các loại, các sản phẩm chế biến thủ công mỹ nghệ,… Đây là những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài TP.

“Sau ngày giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tổ chức Hội Nông dân TP đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức lại sản xuất và cuộc sống, khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, bao đê ngăn mặn,…để mở rộng diện tích, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, biến “Vành đai trắng” do địch để lại thành “Vành đai xanh” cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân nội thành.

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế, giai cấp nông dân TP đã tích cực chuyển dịch sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, nông thôn thành phố văn minh”, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM khẳng định tại buổi lễ.

Đại biểu tham quan triển lãm.

Cùng sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TPHCM phát huy truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang, chủ động tham gia vào sự phát triển của TP, góp phần giúp cho ngành nông nghiệp TP chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, đưa năng suất lao động tăng bình quân 21%/năm.

Năm 2019, giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp ước đạt 550 triệu đồng/ha. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 5,82%/năm.Đến nay, tỷ trọng kinh tế TP chiếm gần 23% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. Khu Công nghệ cao TP đã phát triển mạnh mẽ, tổng giá trị xuất khẩu 5 năm đạt 70 tỷ USD. Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 56 xã giai đoạn 2016-2020 và đề án xây dựng huyện nông thôn mới của 5 huyện ngoại thành giúp diện mạo nông thôn TP đã thay đổi theo hướng hiện đại.

Nhiều sản phẩm tiêu biểu của nông dan được trưng bày tại triển lãm.

Bên cạnh tập trung sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Hội nông dân TP còn vận động kinh phí để tham gia công tác an sinh xã hội. Qua đó kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể.

Đó là những căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, những món qùa Tết cho các gia đình khó khăn, học bổng Lương Định Của cho con em học giỏi, sổ tiết kiệm đến hỗ trợ công cụ sản xuất,… đã giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những nổ lực mà Hội Nông dân TP đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới, ông Hiệp yêu cầu Hội Nông dân TP cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân TP theo hướng cụ thể và sâu sát với tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, góp phần đưa cuộc sống người dân ngày càng chất lượng hơn.

Nông dân tiêu biểu được vinh danh trong buổi lễ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Hội Nông dân TP có 61.312 hội viên. Trong thời gian qua, đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gương nông dân tiêu biểu, gương nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh và tuyên dương ở cấp TP, Trung ương.

Dịp này, Hội Nông dân TP tổ chức tuyên dương, khen thưởng đến 27 gương đạt danh hiệu “Nông dân tiêu biểu TP.HCM” vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong sản xuất, kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang