TPHCM: Người nước ngoài phạm pháp ngày càng tăng

Thứ Sáu, 05/03/2021 10:39

|

(CAO) Trong năm 2020 dù lượng người nước ngoài đến TP.HCM giảm nhiều do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra lại gia tăng và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2020 chỉ có hơn 1,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến TP, giảm 79% so với năm 2019, đạt 14,49% kế hoạch đề ra. Công an TP.HCM ghi nhận có gần 1,1 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú, giảm hơn 2,6 triệu lượt so với năm 2019.

Một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TPHCM trong năm 2020, bị phát hiện, xử lý nghiêm

Đáng chú ý, dù lượng khách du lịch đến TP trong năm 2020 giảm sâu nhưng tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật lại gia tăng. Theo đó, TP đã xử lý 1.080 đối tượng lợi dụng mục đích du lịch để nhập cảnh trái phép và có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 43.151 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tăng 34 vụ và 133 người so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với đó, TP cũng đã kiểm tra 38 cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú, phạt 955 trường hợp lưu trú không khai báo, tăng 563 trường hợp, khóa 630 tài khoản ảo trên trang khai báo tạm trú.

Trong năm 2020 Công an TP.HCM đã thụ lý 54 vụ xâm hại tài sản khách nước ngoài, khám phá 34 vụ, bắt giữ 51 đối tượng, giảm 57 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, tình trạng cưỡng đoạt tài sản khách du lịch của taxi, xích lô vẫn còn diễn biến phức tạp...

Bình luận (0)

Lên đầu trang