TPHCM là nơi ra đời của những mô hình hợp tác thành công Việt Nam - Hoa Kỳ

Thứ Tư, 10/09/2025 09:47

|

(CAO) Sáng 9/9, tại Nhà hát Thành phố, UBND TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (1995 - 2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định, đây là một là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương, là tiền đề, nền tảng và là động lực để Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế, đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được nhắc lại cách đây 30 năm, ngày 12/7/1995, Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã long trọng tuyên bố trước toàn thế giới về việc Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong suốt thời gian ba thập kỷ qua đã chứng minh sống động cho nỗ lực bền bỉ của các thế hệ nhân dân hai nước nhằm xây dựng lòng tin và kiến tạo một mối quan hệ ngày càng sâu rộng, bền vững và hiệu quả. Qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, kim ngạch thương mại 2 chiều đã tăng gần 300 lần sau 30 năm, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 155 tỉ USD vào năm 2025. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 2 và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cùng lúc, Hoa Kỳ là một trong những đối tác FDI hàng đầu của Việt Nam và là đối tác chiến lược trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

 
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện 

Trong cuộc hành trình 30 năm qua, quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Hoa Kỳ cũng không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung. Ba tháng trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ, TP.HCM tháng 4/1995 là địa phương đầu tiên ở Việt Nam tiên phong thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố San Francisco (bang California).

Sau đó, đến tháng 9/2023, ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, TP.HCM đã ký kết quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố New York (bang New York), trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới.

TP.HCM cũng chính là nơi ra đời của những mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, điển hình như việc thành lập Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tiền thân của Đại học Fulbright Việt Nam ngày nay. Thành phố là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ như Intel, NVIDIA, AMD, Marvell…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được cam kết TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên; đặc biệt là trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM - bà Melissa Brown phát biểu tại sự kiện 

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM - bà Melissa Brown khẳng định Hoa Kỳ và Việt Nam đã đi từ đối thủ trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thịnh vượng kinh tế và hợp tác chiến lược.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cũng cho biết quan hệ đối tác giữa hai nước là một câu chuyện thành công trong ngoại giao. Cùng nhau, hai quốc gia đã đạt được những cột mốc đáng kinh ngạc, như thương mại tăng trưởng vượt bậc, hợp tác quốc phòng ngày càng sâu sắc.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, và chất bán dẫn, có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Bà Melissa Brown cũng nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam để đạt được các mục tiêu kinh tế và tăng cường thịnh vượng cho cả hai quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang