TPHCM mong muốn các doanh nghiệp Israel tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ cao

Thứ Ba, 23/12/2025 18:32

|

(CAO) ​Ngày 23/12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam, nhận định quan hệ hợp tác giữa Israel và Việt Nam đã được xây dựng và phát triển bền chặt trong hơn 30 năm qua. Theo Đại sứ, cùng với nền tảng hợp tác tốt đẹp đã có, hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa để tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia.

Đại sứ Yaron Mayer cho biết, nông nghiệp công nghệ cao là một trong những thế mạnh nổi bật của Israel. Với kinh nghiệm và các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực này, Israel sẵn sàng hợp tác, chia sẻ và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ cũng được xác định là lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Theo Đại sứ, nhiều doanh nghiệp Israel hiện đang quan tâm và mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP.HCM - trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo lớn của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng chính quyền TP.HCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp Israel trong quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư, triển khai dự án và mở rộng hợp tác kinh doanh lâu dài.

Toàn cảnh buổi tiếp

Trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, Đại sứ nhấn mạnh đây là một trong những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng. Israel có nhiều kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp số vào chăm sóc sức khỏe. Đại sứ cho biết, Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Ngoài ra, TP.HCM và Israel cũng có thể trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, viễn thông và truyền thông.

Đại sứ Israel tại Việt Nam khẳng định mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với TP.HCM, đồng thời phối hợp cùng các sở, ban, ngành của Thành phố triển khai hiệu quả các ý tưởng hợp tác đã được đề xuất, cũng như tiếp tục trao đổi các đoàn công tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Israel – Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Hoan nghênh những ý tưởng đề xuất hợp tác của Đại sứ Israel tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Israel đã và đang hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực về khoa học kỹ thuật, triển khai chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel và cử các đoàn chuyên gia y tế, kỹ thuật đến các địa phương khác nhau của Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tri thức trong áp dụng các phương pháp làm việc và sử dụng các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại.

Đặc biệt, vào năm 2023 - nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có FTA với Israel, và đây cũng là FTA đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, mở ra cánh cửa rộng lớn cho dòng chảy hàng hóa và đầu tư hai chiều.

Ở cấp độ địa phương, quan hệ giữa TP.HCM và các địa phương, đối tác Israel còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng. Phó Chủ tịch UBND Thành phố tin rằng, với các nền tảng sẵn có và thiện chí, nỗ lực của hai bên, quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Israel sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Israel là quốc gia có nhiều kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề xuất Israel hợp tác chuyển giao công nghệ tưới nhỏ giọt, nông nghiệp chính xác, giống cây trồng chịu hạn, mô hình nhà kính; ứng dụng vào phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM và các địa phương liên kết vùng; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng tài nguyên bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường tăng quà lưu niệm cho ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng gợi ý thêm một số lĩnh vực TP.HCM và Israel có thể thúc đẩy hợp tác như: Công nghệ y tế, y tế số và chăm sóc sức khỏe thông minh, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị, telemedicine (y tế từ xa), thiết bị y sinh và quản lý bệnh viện hiện đại; tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ của hai bên.

Lãnh đạo Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp Israel đầu tư vào TP.HCM và bày tỏ mong muốn thu hút các dự án đầu tư của Israel vào những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn. Trọng tâm là các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, phát triển trung tâm tài chính, cũng như các ngành liên quan đến công nghệ nông nghiệp. Thành phố đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực y tế và giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả quản lý và nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, góp phần thu hút các doanh nghiệp Israel đến tìm hiểu, đầu tư và phát triển lâu dài tại Thành phố, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Israel ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang