Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

Trước khi bão số 12 đổ bộ vào đất liền, phải tổ chức chu đáo việc di dời dân

Thứ Sáu, 03/11/2017 22:21  | Tường Vân

|

(CAO) Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh như vậy tại buổi chủ trì hội nghị trực tuyến để chủ động ứng phó với bão số 12 với các tỉnh dự báo chịu ảnh hưởng bởi cơn bão (từ tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận) vào lúc 16 giờ 30, ngày 3-11, tại cầu TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Tại hội nghị, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định và Đà Nẵng đã báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó cơn bão số 12 của địa phương mình. Theo đó, tại tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh đã di dời dân ở các vũng trũng thấp, xung yếu,… với khoảng 4.000 hộ dân, khoảng 18.000 người đến nơi an toàn. Có 6.468 tàu thuyền đang neo đậu tại các bến và tránh trú các khu vực án toàn, còn 41 tàu cá với 302 lao động đang hoạt động trên biển đã vào tránh trú trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan đã chủ động ứng phó với bão số 12. “Bằng mọi biện pháp phải chủ động ứng phó với bão số 12 để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của nhân dân.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến

Các địa phương phải tập trung di dời dân những nới xung yếu, ven biển đến nới an toàn trước (trước khi bão số 12 đổ bộ vào đất liền), nếu cần thiết thì tổ chức cưỡng chế di dời. Trọng điểm bão đổ bộ dự kiến vào Nam Phú Yên - Bắc Bình Thuận, trong đó tâm bão dự báo đổ bổ vào tỉnh Khánh Hòa”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. Kết thúc cuộc họp trực tuyến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão Damrey tại Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Trước đó trong buổi trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương trực tiếp thị sát bờ kè xóm Rớ ở làng biển Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa và cảng Vũng Rô ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa. Theo Phó thủ tướng, tỉnh Phú Yên cũng cần chú ý đến vấn đề sạt lở kè Xóm Rớ và có những giải pháp ứng phó, khắc phục tạm thời và tiếp tục liên lạc và hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16 giờ, ngày 3-11, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông, cách bờ biển các Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Bình luận (0)

Lên đầu trang