UBND TPHCM khen thưởng Phòng Cảnh sát kinh tế về thành tích phá án xuất sắc

Thứ Năm, 22/10/2020 19:57  | Ngọc Anh

|

(CAO) Chiều nay (22-10), tại trụ sở Công an TPHCM, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM về thành tích xuất sắc trong triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả, kém chất lượng vào tháng 8-2020.

Tham dự buổi khen thưởng có bà Ngô Thị Hoàng Các – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP; Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP, hai Phó giám đốc CATP là Thiếu tướng Trần Đức Tài và Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cùng lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát Kinh tế...

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cùng Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao thưởng cho Phòng Cảnh sát kinh tế

Báo cáo lãnh đạo TP và Ban Giám đốc CATP, Thượng tá Phạm Văn Thành – Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành Ủy – UBND TP và Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid -19 để đầu cơ, trục lợi, Phòng cảnh sát Kinh tế đã tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả với số lượng rất lớn.

Liên quan đến vụ thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng: Thạch Thị Hoa (SN 1984, ngụ quận Tân Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị TTH - trụ sở tại quận Tân Bình), Lê Ngọc Ngân (SN 1984, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Chương (SN 1976, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Luynh Trang (SN 1973, ngụ quận 1); Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1985, ngụ Q8) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trong vụ này, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thu giữ 2.370 thùng găng tay giả thành phẩm, tương đương 2 triệu 300 ngàn chiếc găng tay giả; 700kg găng tay y tế kém chất lượng; 6.800 vỏ hộp nhãn hiệu Vglove trị… Trị giá hàng hóa tính theo hàng thật khoảng trên 5 tỷ đồng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi khen thưởng

Vụ thứ 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng: Ngô Minh Danh (SN 1970, quê Tây Ninh) Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế Trường Thọ (gọi tắt là Công ty Trường Thọ) và Nguyễn Văn Mịch (SN 1973, ngụ Q.12) để điều tra hành vi  "Tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là găng tay y tế". 

Ở vụ này, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã lập biên bản thu giữ số lượng hàng hóa trong kho gồm 110 tấn găng tay kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, chưa phân loại; 3,7 tấn găng tay đã qua phân loại; 400 thùng găng tay y tế thành phẩm mang nhãn hiệu V…(tương đương 320.000 đôi găng tay)… Tổng giá trị hàng hóa tương đương hàng thật trên 20 tỷ đồng.

Tại lễ khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm biểu dương Công an TP.HCM nói chung và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế nói riêng đã lập thành tích xuất sắc.

Ông Liêm nhận mạnh, việc triệt phá thành công 2 vụ án thể hiện tinh thần chủ động, sắc bén của các chiến sĩ công an, góp phần tích cực phòng chống dịch Covid-19, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. Với số lượng găng tay y tế giả cực lớn như vậy, nếu Phòng Cảnh sát Kinh tế không ngăn chặn kịp thời, để các đối tượng xấu tuồn ra thị trường thì hậu quả cực kỳ khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP cũng đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của Ban Gíam đốc công an TP.HCM trong công tác nghiệp vụ, khi chỉ trong thời gian ngắn đã triệt phá thành công nhiều vụ án lớn.

Thay mặt lãnh đạo CATP, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cảm ơn sự quan tâm kịp thời của UBND TPHCM, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống an toàn, bình yên cho người dân.

Cũng dịp này, ngoài khen thưởng đột xuất của UBND TP.HCM, Phòng Cảnh sát Kinh tế còn nhận được khen thưởng đột xuất của Bộ công an, nhận thư khen của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Ngay sau buổi lễ, Thượng tá Phạm Văn Thành – Trưởng Phòng cảnh sát Kinh tế cho biết, sẽ trích 20 triệu đồng trong số tiền được khen thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung đang phải gồng mình trong lũ lớn. “Số tiền tuy không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM hướng về đồng bào miền Trung”, Thượng tá Thành chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang