TPHCM: Chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh, đồng bộ phòng chống đua xe trái phép

Thứ Năm, 02/11/2023 20:24  | Lê Ngân

|

(CAO) Trong 10 tháng năm 2023, lực lượng Công an TPHCM phát hiện, xử lý 4 vụ tụ tập đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng, qua đó đã khởi tố 3 vụ với 48 bị can, tạm giam 26 bị can, tại ngoại 22 đối tượng, xử lý hành chính 56 đối tượng, trong đó hầu hết ở độ tuổi học sinh - sinh viên.​

Chiều 2-11, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu TPHCM, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP...

Phát biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của TPHCM “Trong công tác phòng chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng liên đến công tác học sinh”, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP, cho biết năm 2023 là năm bước vào giai đoạn “bình thường mới” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế -xã hội, trong đó giao thông được khôi phục, cũng là điều kiện cho đối tượng thanh thiếu niên đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP.

Trong 10 tháng năm 2023, lực lượng Công an TP phát hiện, xử lý 4 vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP, qua đó đã khởi tố 3 vụ với 48 bị can, tạm giam 26 bị can, tại ngoại 22 đối tượng, xử lý hành chính 56 đối tượng, trong đó hầu hết ở độ tuổi học sinh sinh viên.

Lực lượng Công an TP triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý mạnh, triệt để tình trạng trên. Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông, tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội; phát huy sức mạnh và sự tham gia của hệ thống chính trị. CATP đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 653 cơ sở giáo dục với 665.439 học sinh sinh viên, tổ chức cho 397 cơ sở giáo dục với 334.466 học sinh sinh viên ký cam kết. Nội dung là học sinh sinh viên tuân thủ đúng quy định pháp luật khi tham gia giao thông; nhà trường thường xuyên nhắc nhở, có hình thức xử lý phù hợp với các em vi phạm luật giao thông.

Công an TP chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng, thường xuyên diễn tập phương án trên địa bàn đảm trách và giáp ranh. Trong kế hoạch phân công trách nhiệm các đơn vị tham gia 6 cụm phòng chống đua xe trái phép và gây rối trật tự công công; xây dựng phương án huy động các lực lượng tham gia xử lý tình huống thực tế xảy ra. Duy trì hoạt động các tổ phòng chống đua xe trái phép với các CBCS có đạo đức tốt và chuyên môn cao, có tập huấn nghiệp vụ bài bản.

Công an TP nâng cao công tác điều tra cơ bản, đã được triển khai ở 3 cấp: Thành phố-quận huyện-xã phường. Qua đó, nắm chắc đối tượng và các loại xe để tập trung đấu tranh với tất cả các loại đối tượng: Cầm đầu, tổ chức đua xe; đối tượng thực hiện hành vi; cổ vũ, kích động có hành vi cản trở, gây rối hoặc chống người thi hành công vụ; đối tượng và các cơ sở chuyên độ chế xe đua. Nắm chắc thời gian, địa điểm tổ chức đua xe, thông tin trên mạng xã hội để lập sơ đồ, bố trí lực lượng đấu tranh cho phù hợp.

Trung tướng Lê Hồng Nam-Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Đặc biệt, lực lượng Công an TP thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt các đối tượng, lò “độ chế xe”; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Có biện pháp quản lý, kiểm tra, giáo dục, răn đe, viết cam kết không tái phạm với các đối tượng này.

Thường xuyên lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra các lò “độ xe” phát hiện hành vi vi phạm xử lý ngay từ đầu. Lập danh sách các chủ xe đem xe đi độ để phòng ngừa, răn đe, thông báo cho Công an địa phương theo dõi, quản lý. 10 tháng năm 2023, Công an TP kiểm tra 1.289 lò độ xe, tạm giữ nhiều phương tiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Công an TP duy trì công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý mạnh và triệt để các hành vi liên quan đến tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Chủ động bố trí lực lượng, tuần tra kiểm soát, chốt chặn, phối hợp các lực lượng (Tổ 363) để phòng ngừa, phát hiện xử lý triệt để các vụ đua xe, gây rối trật tự công cộng. Đối với hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xác minh, củng cố hồ sơ xử lý triệt để.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP, lực lượng Công an TP tập trung vào một số phương hướng như sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; huy động các sức mạnh hệ thống ban ngành, đoàn thể để giải quyết triệt để hành vi vi phạm. Làm tốt công tác nắm địa bàn, đối tượng thực hiện hành vi, các lò độ xe, tình hình trên không gian mạng; từ đó xây dựng các phương án, bố trí lực lượng giải quyết kịp thời.

Duy trì lực lượng công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường phức tạp, địa điểm có có nguy cơ xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, truyền thông báo chí, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời kết hợp quản lý giáo dục giữa nhà trường và gia đình để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng xe mô tô ở lứa tuổi học sinh. Công an các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý từ cơ sở, nắm rõ nguyên nhân điều kiện phát sinh đua xe trái phép, thường xuyên kiểm tra rà soát các lò độ xe xác định “trúng, đúng” để phối hợp các lực lượng địa phương kiểm tra xử lý trên địa bàn mình đảm trách.

Thay mặt UBND TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam kiến nghị Bộ VH-TT-DL có quy chế hướng dẫn các địa phương tổ chức giải đua xe mô tô (không cho xe độ chế, người không đủ điều kiện tham gia); Bộ GD-ĐT bố trí cho học sinh tìm hiểu văn hoá giao thông, luật giao thông tùy theo từng lứa tuổi đối tượng, không tổ chức giữ xe cho học sinh không đủ điều kiện tham gia giao thông; Bộ GTVT quy định cụ thể linh kiện phụ tùng thay thế kết cấu phương tiện, quản lý chặt các doanh nghiệp chuyên nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, vì hiện nay thông tư 12/2022/TT-BGTVT ngày 30-6-2022 chưa có quy định cụ thể lĩnh vực này...

Bình luận (0)

Lên đầu trang