Chương trình Chắp cánh ước mơ - kỳ 13: Niềm vui của đôi vợ chồng nghèo

Thứ Tư, 20/12/2017 15:39

|

(CAO) Ngày 20-12-2017, Đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo Công an TP.HCM do trung tá Lê Đức Khiêm, Phó trưởng ban Hành chánh – Quản trị dẫn đầu, cùng đại diện nhà tài trợ là ông Đào Đức Luân, Giám đốc công nghệ thông tin, Công ty Tài chính tiêu dùng HD Saison, đã đến trao xe nước mía cùng tiền vốn buôn bán ban đầu trị giá 10 triệu đồng cho vợ chồng chị Võ Thị Huyền Trân (SN 1986, ngụ E16/65 ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Đại diện Báo CATP, Công ty HD Saison và chính quyền, đoàn thể địa phương trao xe nước mía và tiền cho gia đình chị Trân

Cùng dự có ông Huỳnh Văn Ba, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Chánh, và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Gia đình chị Trân thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Anh Võ Hoàng Anh (SN 1984), chồng chị, bị khuyết tật nhẹ, sức vóc yếu đuối không lao động nặng được. Hai con của anh chị cũng bị bệnh chậm phát triển. Cháu lớn 8 tuổi đến nay vẫn còn học lớp một, cháu nhỏ 3 tuổi chỉ nằm một chỗ, chưa biết đi.

Do công việc làm thuê làm mướn bấp bênh, bữa có bữa không, gần đây chị Trân dựng chòi phía trước nhà buôn bán trứng vịt lộn và bánh tráng trộn, song thu nhập cũng khá bấp bênh, mỗi ngày chỉ được vài chục ngàn đồng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã trao tặng phương tiện sinh kế là chiếc xe nước mía cùng số tiền vốn buôn bán nước giải khát trị giá 10 triệu đồng cho đôi vợ chồng nghèo.
Trong niềm xúc động, chị Trân bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm, hỗ trợ của Báo CATP và nhà tài trợ, giúp vợ chồng chị có cơ hội cải thiện đời sống tốt hơn.
Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Long, cảm ơn Báo CATP cùng Công ty HD Saison đã quan tâm, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm ổn định cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Yến cho biết thêm, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo thêm điều kiện để giúp gia đình chị Trân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bình luận (0)

Lên đầu trang