Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hoá thế giới lần 3

Thứ Tư, 25/10/2017 13:06  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Từ ngày 11-11 đến 3-12, tại các địa điểm trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra sự kiện văn hoá đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Các đại biểu thông tin các hoạt động tại Lễ hội Văn hoá thế giới lần thứ 3 tại TP.HCM

Lễ hội văn hoá thế giới lần thứ 3 do tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM. Hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ hơn 15 quốc gia trên thế giới thực hiện.

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều tiết mục như: biểu diễn võ thuật truyền thống Việt – Hàn, lễ hội âm nhạc ánh sáng Việt – Hàn EDM, không gian văn hoá Hàn Quốc

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - Đoàn Tuấn Linh , cho biết: “Với những chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc. Bạn bè quốc tế và cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống tại thành phố sẽ cảm nhận sâu sắc về một nước Việt Nam hoà bình, ổn định, phát triển đầy năng động; con người Việt Nam giàu tình nghĩa, nhân văn và mến khách".

Cũng theo ông Linh, lễ hội cũng là dịp để người dân thành phố có cơ hội tìm hiểu về kinh đô lâu đời nhất hơn 1000 năm, truyền thống của triều đại Shilla cổ đại, thành phố cổ Gyeongju và nhiều di sản văn hoá thế giới.

Được biết, hoạt động Lễ hội hướng đến nét tương đồng trong nền văn hoá và lịch sử lâu đời của Việt Nam – Hàn Quốc. Thông qua nền tảng giao lưu hợp tác văn hoá – xã hội, kinh tế - chính trị giữa hai quốc gia.

Ban Tổ chức mong muốn lễ hội sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời góp phần sâu sắc trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với tỉnh Gyeongsangbuk-do và các địa phương của Hàn Quốc.

Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham dự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang