Tưng bừng lễ hội Lam Kinh năm 2016

Thứ Năm, 22/09/2016 23:04

|

(CAO) Sáng ngày 22-9, Lễ hội Lam Kinh 2016 chính thức khai mạc long trọng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Lễ hội Lam Kinh năm nay được khai mạc chính tại sân điện Quang Đức trong khu di tích Lam Kinh. Mở đầu lễ hội năm nay là tiến hành dâng hương tại các địa điểm đền thờ và Khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, các tòa Thái miếu tại Khu di tích Lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân); đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc); Thái miếu nhà Hậu Lê (phường Đông Vệ) và tượng đài Lê Lợi (TP. Thanh Hóa).

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đánh hồi trống khai hội

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, tướng sĩ và nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2016, bày tỏ lòng thành kính trước công cao, đức cả của Đức Thái tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi và ôn lại một thời vẻ vang, hào hùng trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Sau diễn văn khai mạc, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy đã đánh hồi trống khai hội và phần lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống.

Lễ hội năm nay diễn ra gồm 2 phần, phần lễ chính tại sân Rồng Khu di tích lịch sử Lam Kinh với nghi thức truyền thống, rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai. Tại các đền thờ, lăng mộ, các tòa Thái miếu tổ chức tế lễ theo nghi thức truyền thống đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh.

Bên cạnh những nghi lễ là các hoạt động văn hóa và nghệ thuật gắn với tuyên truyền, giáo dục lịch sử, đồng thời giảm thiểu sân khấu hóa, tăng cường các hoạt động nghệ thuật dân gian truyền thống, cùng nhiều hoạt động thể thao như Khua Luống, cờ Người…

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức còn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa gắn với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di sản Văn hóa Thế giới thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bà Triệu, Khu du lịch biển Sầm Sơn...

Do năm nay, thời tiết khá thuận lợi lại càng càng đông người dân và du khách thập phương về dân hương, tưởng niệm và tham quan Khu di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Một số hình ảnh trong lễ hội Lam Kinh 2016

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang