Đạo diễn dàn dựng vở Đời cô Lựu qua đời

Thứ Sáu, 21/02/2020 15:16

|

(CAO) NSND Huỳnh Nga, người dàn dựng vở Đời cô Lựu, đã ra đi vĩnh viễn vào sáng 21/2. Ông là nghệ sĩ cây đa cây đề của sân khấu Việt.

NSND Huỳnh Nga tên thật là Huỳnh Văn Thạch, sinh ngày 15-11-1932 tại huyện Mộc Hóa - Long An. Ông nhập ngũ từ sớm, tập kết ra Bắc năm 1954 rồi gia nhập Đoàn cải lương Nam bộ.

Ông là người đã dàn dựng nhiều tác phẩm để đời như: Đời cô Lựu, Tấm Cám, Người giữ mộ, Tiếng sáo đêm trăng, Hoa độc trong vườn, Khách sạn hào hoa, Tìm lại cuộc đời

NSND Huỳnh Nga là 1 trong 8 nghệ sĩ đã thành lập Đoàn Kịch nói Nam Bộ năm 1957, hình thành chiếc nôi của kịch nói Nam Bộ trên đất Bắc. Ông góp phần đào tạo, dẫn dắt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Thanh Tòng, Minh Vương, Hoài Thanh, Tuấn Thanh, Thanh Sang, Thanh Kim Huệ, Chí Tâm...

Nghệ sĩ Hữu Quốc đau buồn chia sẻ: “Vĩnh biệt bố Nga, Đạo diễn, NSND Huỳnh Nga. Ông chính là người đã cho con niềm tin để hát liên tục 5 câu vọng cổ, vai chú Ba vở cải lương “Rồi 30 năm sau” được nhà hát cải lương Trần Hữu Trang phục dựng, diễn cùng NSND Thoại Miêu, NSƯT Trọng Phúc....

Lúc bấy giờ, con không tự tin ca vọng cổ, vì làn hơi có giới hạn. Nhưng khi ông dựng vở này, ông đã chỉ con cách ca có hồn những câu vọng cổ và phải tạo sự khác biệt. Kể từ đó, con đã tìm cho mình cách hát cho riêng mình. Con mãi nhớ ơn ông, người đạo diễn xuất chúng của sân khấu Việt Nam”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang