Khánh Hòa:

2 anh em cô cậu cùng vào tù vì rủ nhau mua ma túy về sử dụng

Thứ Hai, 21/03/2016 11:42  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 21-3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 2 bị cáo là 2 anh em cô cậu ruột cùng trú K814/79/2 Trần Cao Vân, tổ 79, phường Thanh Khê Đông, Q Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, hiện ở Thủy Xưởng, Phương Sơn, Nha Trang là Lê Phước Tài (SN 1994) và Tăng Hiếu Hiền (SN 1990) do rút kháng cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 18g 30 ngày 27-6-2014 tại khu vực trước nhà Lô 1 đường 23/10 xã Vĩnh Hiệp, Công an TP Nha Trang nhận thấy Hiếu và Tài có biểu hiện nghi vấn về ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, Tài đã tự lấy từ trog người ra 1 bịch nylon bên trong có 2 cục heroin (trọng lượng 1,4456 gam).

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được: khoảng 20g ngày 26-6-2014 tai khu vực đường Thủy Xưởng, Hiền đã đưa cho Tài số tiền 1,8 triệu đồng để Tài cùng với một thanh niên tên Cu Bi vào TP.HCM mua ma túy về sử dụng.

Bị cáo Hiền và Tài trước vành móng ngựa. - Ảnh: Thiên Lý

Sau khi nhận tiền, Tài cùng Cu Bi đến TP.HCM. Tại đây, Tài đã đưa Cu Bi số tiền trên để Cu Bi đi mua ma túy. Khoảng 10 phút sau, Cu Bi quay lại thông báo đã có “hàng” và cùng Tài quay về Nha Trang. Khi đến nơi, Tài cầm số ma túy vừa mua được để đưa cho Hiền thì bị bắt quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang