75 ngày theo dấu chiếc két sắt bị trộm

Thứ Hai, 13/07/2015 15:27  | Đức Huy

|

(CATP) Chiếc két sắt nặng đến 720kg, bên trong có hơn 800 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng bị mất giữa đêm. Đối tượng 2 lần đột nhập quỹ tín dụng kéo dài hàng tiếng đồng hồ mà không bị phát hiện.

Quỹ tín dụng nhân dân Gia Hiệp (gọi tắt quỹ tính dụng, ở xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) rạng sáng 22-4-2015 bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm két sắt nặng 720kg có hơn 800 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Công an Lâm Đồng đã xác lập chuyên án do đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó giám đốc công an tỉnh - trực tiếp chỉ đạo. Ban chuyên án (BCA) gồm nhiều trinh sát, điều tra viên giỏi của các đơn vị hình sự, điều tra và Công an huyện Di Linh tham gia.

Chiếc két sắt tang vật

Rất nhiều khó khăn đặt ra cho BCA như: Quỹ tín dụng không có camera an ninh, công tác bảo vệ lỏng lẻo... Quá trình xác minh, BCA thống nhất nhận định: đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, nhiều khả năng đối tượng từ địa bàn khác đến cấu kết với người địa phương gây ra.

Sau hơn 2 tháng điều tra tại nhiều địa bàn, sàng lọc các đối tượng, ngày 7-7-2015 các tổ công tác đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khanh (Tèo đại ca, SN 1970, trú thôn 4, xã Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, có tiền án về tội cố ý gây thương tích) ngay tại nhà hắn ở huyện Đức Linh. Cùng thời điểm, Phạm Văn Thịnh (SN 1979), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, cùng trú thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cũng bị bắt giữ.

Khanh và Thịnh

Ngày 8-7-2015, Công an huyện Di Linh ra quyết định khởi tố các bị can Thịnh, Khanh, Tuấn về tội trộm cắp tài sản, đồng thời dẫn giải các đối tượng đến hiện trường truy thu két sắt. Khuya đó, BCA bắt được Nguyễn Thanh Hùng (SN 1969, trú thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản) tại cầu Krông Nô (huyện Đam Rông) giáp tỉnh Đắk Lắk khi hắn đang trên đường bỏ trốn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, ngày 21-4-2015 Khanh, Thịnh, Tuấn, Hùng, Nguyễn Thị Kim Anh (Tít, SN 1989, em ruột Tuấn), Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, cùng trú xã Đa Mi), Trần Văn Phái (SN 1957, ở thôn Xuân Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, có tiền án về tội trộm cắp tài sản) gặp nhau, bàn lên huyện Di Linh đột nhập quỹ tín dụng trộm cắp tài sản.

Phát hiện tại đây không có camera an ninh, khuya cùng ngày chúng đi xe Mitsubishi L300 loại 12 chỗ của Khanh BS: 49B-001.34 lên Di Linh. Trên đường, chúng vào nhà người quen mượn tấm mền.

Tuấn, Anh và Hùng

Khoảng 2 giờ ngày 22-4-2015 đến quỹ tín dụng, Kim Anh và Thịnh cảnh giới để Tuấn, Khanh, Bình, Phái, Hùng phá cửa cuốn vào lấy 1 laptop và gần 30 triệu đồng. Thấy một phòng khóa bằng 2 ổ, chúng ngược về Di Linh mượn xà beng, quay lại phá khóa vào. Phát hiện có két sắt to để ở góc phòng, để tránh gây tiếng động, chúng dùng mền lót kéo ra ngoài rồi đánh ôtô vào sát cửa lăn két lên.

Vì chiếc két quá to, không đóng được cửa sau, chúng đã dùng dây cột lại. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, sợ lộ nên cả nhóm đẩy két lăn xuống vực bên đèo Gia Bắc, rồi vào chợ mua xà beng, đục, búa tạ, bao tải.

Phải mất hơn 20 phút đục phá, chúng mới mở được chiếc két, gom tiền bỏ vào bao tải, đốt hết giấy tờ rồi chở bao tiền về nhà Tuấn đếm được trên 800 triệu đồng, chia nhau: người mua xe, kẻ sắm vàng, cất nhà. Các đối tượng khai nhận, thời gian thực hiện vụ trộm kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ.

Theo đại tá Vũ Nhân Khánh, đây là băng trộm hoạt động có tổ chức, điều nghiên rất kỹ. BCA đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã các đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang