Ba bà cháu bị sát hại trong đêm ở Bình Dương

Thứ Tư, 24/04/2019 09:51

|

(CAO) Ba bà cháu sống trong một căn nhà được người thân phát hiện đã chết, trên người có nhiều vết thương, hiện trường có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Tới 10 giờ trưa ngày 24/4, Công an TX.Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người chết.

Hiện trường vụ án mạng được công an phong tỏa.

Vụ án mạng xảy ra tại ấp Tân Ba, P.Thới Hòa, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Các nạn nhân được xác định gồm: Bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965) và hai người cháu ngoại là bé Trần Thị Quỳnh Như (SN 2002) và Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2011).

Người dân tập trung bên ngoài để theo dõi vụ việc.

Khoảng 7 giờ sáng nay, con gái của bà Cúc đi làm về căn nhà nói trên thì phát hiện vụ việc nên hô hoán. Công an sau đó đã đến phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra, phía bên ngoài có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi.

Lối đi vào ngôi nhà xảy ra án mạng bị phong tỏa.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an Bình Dương, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra phá án.

Công an phong tỏa hiện trường quanh ngôi nhà

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang