Bắt 2 kẻ chuyên “ăn” hộp đen máy múc liên tỉnh

Chủ Nhật, 04/11/2018 20:59  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai đối tượng từ Hải Phòng vào miền Trung thực hiện hàng loạt vụ trộm hộp điều khiển màn hình và hộp đen chia dầu thủy lực của máy múc. Lực lượng công an vừa làm rõ thủ đoạn tinh vi của 2 đối tượng.

Ngày 4-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã làm rõ 2 đối tượng trong vụ trộm hàng loạt vụ trộm thiết bị từ máy múc.

Vào ngày 18-10-2018, máy múc hiệu Kobelco 3K 200-8 tại thôn Long Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bị cạy cửa, mất một hộp đen điều khiển màn hình và một hộp đen chia dầu thủy lực.

Đối tượng Vũ Văn Mạnh.

Tại TP.Đông Hà và một số địa phương khác, kẻ gian cũng cạy cửa lấy trộm hộp đen điều khiển màn hình và hộp đen điều khiển của máy múc.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, các tổ công tác vào cuộc điều tra, truy xét. Ban chuyên án tiếp tục nhận được thông tin xảy ra vụ mất cắp bộ phận của máy múc ở cầu Hiền Lương (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) nên đề nghị công an các địa phương phối hợp điều ra.

Cuối tháng 10-2018, lực lượng công an phát hiện xe tải BS: 15C-0418 đi qua trạm thu phí Quán Hàu (Quảng Bình) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh làm rõ chủ xe là Vũ Văn Lợi (ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng). Lợi đã bán xe cho Vũ Văn Mạnh (SN 1985, ngụ xã Tân Tiến, huyện An Dương).

Tang vật vụ án.

Cơ quan công an làm rõ Mạnh là thủ phạm của các vụ trộm. Năm 2008, Mạnh bị TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” do trộm hộp đen máy múc. Tiếp tục điều tra, công an làm rõ đồng phạm của Mạnh là Phạm Văn Vượng (SN 1987, ngụ xã Tân Tiến, huyện An Dương). Cả 2 đều nghiện ma túy nặng và đi trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy.

Cuối tháng 10-2018, Công an 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình bắt Mạnh và Vượng tại một nhà nghỉ ở xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Tang vật thu giữ gồm 1 xe bán tải, 4 hộp đen 4g ma túy đá. Ngày 3-11, công an thu giữ 6 hộp đen là tang vật nghi 2 đối tượng trộm và giấu tại vườn nhà của Vượng.

Đối tượng Phạm Văn Vượng.

Qua đấu tranh và các đối tượng khai nhận đã trộm được 10 hộp đen máy múc tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh với trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang