Bắt 2 thuyền trưởng tàu cá cùng hơn 250 kg thuốc nổ

Thứ Tư, 29/04/2020 14:35  | Hải Đường

|

(CAO) Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới biển. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Sơn bắt quả tang 2 vụ tàng trữ trái phép số lượng lớn vật liệu nổ.

Qua theo dõi các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, lúc 9 giờ 30 phút ngày 28-4-2020, tại vũng neo neo trú tàu thuyền Lý Sơn, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Đồn biên phòng Lý Sơn mật phục bắt quả tang ông Đinh Văn Giàu (SN 1973, trú huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 96539-TS cất giấu trên phương tiện 114 kg thuốc nổ, 400 kíp nổ điện, 200 kíp nổ số 8 và 49 mét dây cháy chậm.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Giàu cùng tang vật thuốc nổ.

Tại khu vực nêu trên, khoảng 11 giờ cùng ngày lực lượng phòng chống tội phạm bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục bắt giữ ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1992, trú huyện Lý Sơn) thuyền trưởng tàu cá QNg 96293 TS về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 144,5 kg thuốc nổ, 185 kíp nổ điện, 480 kíp nổ số 8 và 26 mét dây cháy chậm.

Tại cơ quan chức năng, 2 thuyền trưởng cho hay, vật liệu nổ tàng trữ trái phép mua ở đất liền với số tiền là 238.050.000 đồng và vận chuyển ra đảo để sử dụng vào mục đích khai thác hải sản.

Trước đó, ngày 9-4, lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng đã bắt giữ ông Lê Hữu Đại (50 tuổi, trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển trái phép 140 kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang