Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ tạt nhớt vào quầy thịt heo

Thứ Bảy, 13/05/2017 10:09

|

(CAO) Đang bán thịt heo trong chợ, 2 cô gái bị 2 người phụ nữ dùng xô dầu nhớt pha nước cống tạt vào sạp và người. Hiện, công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối 2 đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản.

Sáng nay (13-5), UBND TP.Hải Phòng có buổi làm việc với chính quyền địa phương, công an, các tổ chức, cá nhân liên quan... để làm rõ việc 2 phụ nữ tạt dầu nhớt vào quầy thịt heo của 2 cô gái ở chợ Lương Văn Can (P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền).

UBND TP.Hải Phòng có buổi làm việc với chính quyền địa phương, công an, các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc

Chủ tịch UBND Q.Ngô Quyền Bùi Thanh Sơn báo cáo, sáng 11-5, chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1994, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) và Phạm Thị Hòa mang thịt heo của nhà ra bán trước nhà số 12 Lương Văn Can (chợ Lương Văn Can, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Lúc này, hai người phụ nữ là Lê Thị Hoa (SN 1986, trú tại 16 Lương Văn Can) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970, trú tại 15 Phạm Minh Đức) cầm xô đựng chất bẩn tạt vào sạp thịt heo của chị Xuyến làm toàn bộ số thịt trên sạp bị bẩn, chất trong xô cũng hất cả vào người chủ sạp.

Nhận tin, Công an Q.Ngô Quyền triệu tập các cá nhân liên quan lên trụ sở làm việc. Hai chị Xuyến và chị Hòa nói rằng trước kia bán tôm cá, do ở quê heo không bán được nên tự ý giết mổ, mang ra chợ Lương Văn Can bán được khoảng 10 ngày. Riêng Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung vắng mặt.

Xác minh, xử lý 2 phụ nữ tạt dầu nhớt vào quầy thịt heo của cô gái
 
Người phụ nữ bên đống thịt bị hắt nhớt

Sau khi điều tra, Công an Q.Ngô Quyền khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản. Trưởng Công an Q.Ngô Quyền Đại tá Đặng Chinh Thưởng cho biết bắt Hoàng Thị Thanh Dung từ đêm qua; riêng Lê Thị Hoa đang có con nhỏ nên sáng nay ra đầu thú.

Liên quan đến thông tin chính quyền cấm chị Xuyến bán thịt heo tại chợ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, chính quyền không cấm chị Xuyến buôn bán trong chợ. Các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn chị Xuyến thực hiện đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Bình cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng pháp luật; đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc tương tự như ở chợ Lương Văn Can.

Bình luận (1)

Vẫn chưa thấy thấy đền bù và giải quyết hợp

Hoàng Duy Hiếu - Thứ Năm, 18/05/2017, 02:24 Trả lời | Thích
Lên đầu trang