Bắt khẩn cấp 3 đối tượng dùng dao chọc tiết lợn đâm chết người

Thứ Năm, 18/05/2017 15:07  | Thế Quân

|

(CAO) Do bị Thiện dùng dao chọc tiết lợn chém liên tiếp, 3 thanh niên xông vào tước hung khí và đâm lại nhiều nhát làm nạn nhân tử vong.

Ngày 17-5, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp các đối tượng Huỳnh Thanh Mức (SN 1999), Hồ Văn Ngôn (SN 1999) và Nguyễn Văn Đức (SN 1997, đều trú thôn 4, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) về hành vi giết người.

Cán bộ Công an huyện Phù Mỹ công bố lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng

Theo thông tin ban đầu, lúc 20 giờ 30 phút ngày 15-5, sau khi uống rượu, ba đối tượng Huỳnh Thanh Mức, Hồ Văn Ngôn và Nguyễn Văn Đức đến quán karaoke Minh Thương (ở đường Xuân Diệu thuộc thôn Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương) hát karaoke thì gặp Trần Ngọc Thiện (SN 1997, trú xã Mỹ Lợi) từ trong quán đi ra gây chuyện.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Trần Ngọc Thiện lấy con dao phay chọc tiết lợn mang theo trong người ra chém làm Mức, Ngôn và Đức đều bị thương. Dù bị tấn công liên tiếp nhưng 3 thanh niên này vẫn xông vào tước được hung khí của Thiện và sử dụng con dao này đâm lại nhiều nhát làm Thiện tử vong.

Bác sỹ Đỗ Đức Hoàng, giám đốc Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ cho biết, trong đêm 15-5, ông cùng các y, bác sỹ trực tại bệnh viện thì tiếp nhận một ca bệnh (Trần Ngọc Thiện) do gia đình đưa đến cấp cứu. Qua khám, các bác sỹ xác định bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Hiện công an huyện Phù Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tàng trữ dao phay, ống tuýp inox đi…uống cà phê
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang