76 dân chơi tổ chức sinh nhật bằng “tiệc ma túy” trong mùa dịch

Thứ Năm, 26/03/2020 14:15

|

(CAO) Bên ngoài chủ quán karaoke treo biển tạm ngừng hoạt động để phòng dịch Covid-19. Bên trong quán cho 76 đối tượng thuê 6 phòng hát tổ chức sinh nhật bằng “tiệc ma túy”.

Ngày 26-3, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh – Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vi vừa phối hợp với Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt quả tang 76 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng công an bắt quả tang 76 nam, nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, lúc 0 giờ 30 rạng sáng 26-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H.Nghi Xuân bất ngờ ập vào quán karaoke My Friend (có địa chỉ tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, H.Nghi Xuân) bắt quả tang tại đây có 76 đối tượng (51 nam, 25 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được nhiều tang vật liên quan gồm: ma túy “đá”, thuốc lắc, katamin… Sàng lọc cho thấy, trong 76 đối tượng này có 57 đối tượng là người Nghệ An, 14 đối tượng người Hà Tĩnh, 5 đối tượng còn lại là người ở TP.HCM, Đà Nẵng và Thanh Hóa.

Tang vật thu được tại các phòng hát

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai tụ tập về đây dự “tiệc ma túy” này để tổ chức sinh nhật cho Lê Duy Nhật (SN 1989, trú xã Trường Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh).

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, bên ngoài quán karaoke My Friend chủ quán cho treo một tấm biển “Có dịch Covid- 19 nên quán tạm ngừng hoạt động". Tuy nhiên, bên trong quán cho 76 đối tượng thuê 6 phòng hát tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy các loại.

Sàng lọc, lấy lời khai các đối tượng

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng H.Nghi Xuân tiến hành phun hóa chất khử trùng khu vực này, đồng thời tiến hành kiểm tra y tế tất cả các đối tượng để phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid -19.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang