Đắk Lắk:

Bắt quả tang một phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Thứ Hai, 07/08/2017 12:31  | Bảo Bình

|

(CAO) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt quả tang một phóng viên của Đài tiếng nói Việt Nam có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sáng 7-8, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Thắng (SN 1976, trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú tại khu vực Tây Nguyên) và Hoàng Văn Thanh (SN 1982, tạm trú tại TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thiếu tướng Rơi cho biết thêm, trước đó ông Thanh quay một số clip liên quan đến việc một nhóm người đang có hành vi đánh bạc ăn tiền, rồi cung cấp cho ông Thắng. Đến chiều ngày 4-8, ông Thắng hẹn những người có mặt trong clip đến một quán cà phê yêu cầu đưa tiền thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, ngày 5-8, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Thanh là đồng phạm trong vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang