Bắt “shipper” của đường dây mua bán 1.700 bánh heroin

Thứ Hai, 06/01/2020 21:39

|

(CATP) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép 1.000 bánh heroin.

Đối tượng là Vi Văn Linh (SN 1986, trú thôn Nà Hỏ, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Linh bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, với số lượng 1.700 bánh heroin do Vi Văn Thế (SN 1971, trú khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) cầm đầu.

Gã “cửu vạn” ma túy Vi Văn Linh

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn làm rõ Vi Văn Linh đã được Vi Văn Thế thuê vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc. Cụ thể, Linh đã trực tiếp tham gia vận chuyển trót lọt 5 lần với số lượng trên 200 bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc, để thu lợi bất chính.

Ngày 27-11-2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 11 án tử hình, 1 án tù chung thân đối với Vi Văn Thế và đồng bọn. Tuy nhiên, có một số đối tượng trong đường dây đã bỏ trốn và bị truy nã, trong đó có Vi Văn Linh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang