Bắt thanh niên 9X bán súng điện, roi điện, dùi cui cho giang hồ

Thứ Ba, 26/01/2016 20:30  | Huệ Trinh

|

(CAO) Ngày 26-1, Đội chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng đang mang nhiều công cụ hỗ trợ bán cho khách hàng. Tang vật tịch thu gồm: 3 roi điện, 3 dùi cui, 2 còng, 1 súng điện, 1 cúng bắn bi cùng 200 viên đạn.

Điều đáng nói là qua khai nhận của đối tượng này thì việc mua bán công cụ hỗ trợ trên mạng dễ dàng chẳng khác nào mua bó rau, con cá ngoài chợ…

Gần đây, xuất hiện một số thanh niên, hay một vài đối tượng giang hồ thường mang theo súng giả, roi điện, rùi cui, còng số 8, bình xịt hơi cay… ra thị uy, đe dọa đối phương khi gặp chuyện rắc rối hay giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

Đối tượng Đào Trung Dũng

Nhằm ngăn ngừa hậu họa và những bất ổn về an ninh trật tự, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) phân công Đội 2 phải nhanh chóng điều tra khám phá, tổ chức ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán công cự hỗ trợ (CCHT) trong thực tế và trên cả các trang mạng xã hội. Sau thời lập án đấu tranh, trinh sát đã phát hiện ra một thương vụ mua bán qua mạng facebook và tổ chức bắt quả tang…

Khoảng 13 giờ 30 ngày 25-1, Đội 2, phối hợp cùng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang đối tượng Đào Trung Dũng (SN 1990, ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) mang nhiều CCHT bán cho một khách hàng ở trên đường Trần Bình Trọng, Q.5. Tang vật thu giữ gồm 3 roi điện, 3 dùi cui, 2 còng, 1 súng điện, 1 cúng bắn bi cùng 200 viên đạn…

Tang vật vụ án

Qua khai thác, Dũng cho biết cách đây hơn 3 tháng y làm quen với một đối tượng tên K. (quê miền Bắc) chuyên bán CCHT qua mạng xã hội facebook. Nhận thấy việc buôn bán mặt hàng này chắc có lãi nên Dũng đặt mua của K. để bán lại.

Sau khi nhận được đơn hàng, K. thường gói kín hàng hóa rồi chuyển qua đường xe khách P.T. đến Q.Thủ Đức cho Dũng. Cũng như K., sau đó Dũng cũng lên mạng facebook quảng cáo bán lại hàng hóa với giá gấp đôi vốn mua. Đối tượng khách hàng của Dũng phần đông là những tay giang hồ mua để phòng thân và gây án.

Hiện vụ việc đã được Phòng CSĐTTP về TTXH bàn giao hồ sơ đối tượng và tang vật cho Công an Q.5 tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang