Bình Định:

Bắt xe ô tô chở thịt heo không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, 15/09/2016 16:08  | Thế Quân

|

(CAO) Trong lúc tài xế xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn thịt heo chưa được kiểm dịch đi tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt.

Lúc 22 giờ ngày 14-9, tại QL1A thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định), tài xế Trương Văn Thành (SN 1970, trú thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) điều khiển xe ô tô tải 77C-126.42 chạy hướng bắc-nam, chở 20 con heo đã mổ bụng, lông và nội tạng vẫn để nguyên, tổng cộng khoảng 700kg và 15 con heo còn sống, tất cả không có nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y thì bị tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Bình Định tỉnh phát hiện bắt giữ, giao cho Công an huyện Phù Mỹ xử lý.

Theo trình bày của tài xế Trương Văn Thành, số heo và thịt nói trên được mua từ thị trấn Bồng Sơn chở vào TP.Quy Nhơn tiêu thụ.

Ngày 15-9, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y huyện tiêu hủy số thịt heo nói trên. Riêng 15 con heo còn sống, trạm thú y đã kiểm tra lâm sàng và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho chủ hàng vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Phù Mỹ đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang