Bị chém trọng thương vì... kẹt xe

Thứ Bảy, 16/11/2019 15:38

|

(CATP) Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT CAH Thủ Thừa (Long An) kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND H.Thủ Thừa đề nghị truy tố Lê Hoàng Dương (SN 2000), Huỳnh Ngọc Thoại (SN 2002) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó lúc 18 giờ ngày 11- 4-2019, Thoại điều khiển xe máy chở Dương đến quán ở xã Tân Lập, H.Thủ Thừa để nhậu. Trên đường đi, cả hai mang theo con dao tự chế cất dưới yên xe máy. Khi đến Quốc lộ N2 (thuộc ấp 3, xã Long Thành, H.Thủ Thừa), do xảy ra vụ tai nạn giao thông làm kẹ txe nên Thoạ idừ ng trướ cquá ncơm. Sau đó, Dương xin đường tính len vào trong để chạy thì xảy ra mâu thuẫn với chị Bùi Thị Phượng Hoàng (SN 1987), là chủ quán cơm. Được mọi người can, hai tên bỏ đi nhậu.

Thoại và Dương

Đến 20 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong nhớ lại chuyện cũ, Dương - Thoại giấu con dao trong áo khoác chạy đến quán cơm. Thoại đứng ngoài trông xe, còn Dương vào tìm gặp chủ quán để nói chuyện rồi xảy ra cãi nhau. Thấy vậy, Thoại chạy vào quán cầm mã tấu chém liên tiếp vào người chị Hoàng gây thương tích. Người nhà của chị Hoàng tri hô, dùng đá ném về phía 2 đối tượng nên Thoại bỏ chạy. Nhìn thấy chị Hoàng bị chém, anh Lê Thanh Vũ (SN 1986, là bạn chủ quán cơm) liền cầm ghế nhựa chạy đến. Dương liền lấy mã tấu trên tay của Thoại chém anh Vũ bị thương. Sau đó, cả hai bỏ chạy. Chị Hoàng và anh Vũ được người dân đưa đi cấp cứu. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tích của anh Vũ là 35% và chị Hoàng là 36%.

Ngày 10-9-2019, Cơ quan CSĐT CAH Thủ Thừa bắt giữ Dương. Đến ngày 26-9-2019, bắt tiếp Thoại. Được biết, Dương bị Công an xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa xử phạt 750.000đ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, còn Thoại bị Công an xã Mỹ Lạc, H.Thủ Thừa xử phạt 375.000đ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang