Con nợ bắn nhóm người đi đòi nợ, 3 người thương vong

Thứ Tư, 28/11/2018 12:25  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Đang ngủ trong nhà, nghe tiếng vợ và chủ nợ cãi nhau, nam thanh niên liền lấy súng hơi bắn 5 phát khiến 3 người thương vong.

Ngày 28-11, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Giang (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) để điều tra về việc gây ra cái chết cho 1 người và 2 người khác bị thương.

Đối tượng bắn chết chủ nợ và làm bị thương 2 người khác.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 11-11, sau khi uống rượu, Giang và vợ xảy ra cự cãi về việc trả tiền lãi mà không được chủ nợ giảm nợ gốc. Lúc này, đối tượng sang nhà chủ nợ rồi đôi bên xảy ra cự cãi. Sau đó Giang về nhà ngủ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chủ nợ cùng 4 người khác đến nhà Giang nói chuyện. Đang ngủ nghe cãi nhau nên gã này liền lấy súng hơi ra bắn 5 phát vào nhóm người đòi nợ. Hậu quả, làm chủ nợ và 2 người khác bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chủ nợ tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang