Lâm Đồng:

Cả thôn đồng bào tấn công cảnh sát, ép thả 4 nghi phạm giết người

Thứ Hai, 15/08/2016 00:47

|

(CAO) Sau khi bắt các nghi phạm giết cán bộ giữ rừng, cả thôn đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục kéo ra gây mất trật tự, một số người dùng hung khí hành hung cán bộ, ngăn cản việc bắt người khiến nhiều chiến sĩ CSCĐ bị thương.

Liên quan đến vụ trọng án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xảy ra ngày 8-8-2016, chiều ngày 13-8, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến vụ án.

Bắt giữ 2 đối tượng Ha Hoàng và Ha Long (phía sau)

Do nhóm đối tượng và người thân của họ tiếp tục có hành vi chống đối, manh động, Công an Lâm Đồng huy động gần 200 cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, công an huyện Lâm Hà và lực lượng công an các xã, thị trấn Nam Ban, Phi Tô, Mê Linh, Gia Lâm, huyện Lâm Hà tiến hành lệnh bắt.

Hàng chục đối tượng truy sát, chém thương vong 3 cán bộ kiểm lâm
 

Ba đối tượng bị bắt khẩn cấp vào đầu giờ chiều ngày 13-8 là Mbon Ha Hoàng (SN 1976), Liêng Hót Ha Long (SN 1999 – con trai Hoàng), Liêng Hót Ha Jek (SN 1995, cùng trú tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà). Tiếp tục vận động và truy tìm, đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt được đối tượng thứ 4 là Lơ Mu Ha Chăn (SN 1983, trú tại thôn Hang Hớt). Đối tượng thứ 5 được xác định có liên quan là K’Long Ha Hen (SN 1994) hiện bỏ trốn. Cả 5 đối tượng trên được xác định tham gia vụ xô xát và hành hung cán bộ quản lý rừng ngay từ đầu.

Đối tượng Jek (đội mũ len) bị bắt giữ

Lúc 17 giờ 30 ngày 13-8, khi lực lượng chức năng tiến hành rút khỏi hiện trường, gần 100 người hầu hết là trẻ em, phụ nữ, người già chặn xe đòi lực lượng chức năng phải thả người. Một số đối tượng ném đá, bắn ná cao su, dùng cây ném vào lực lượng thi hành nhiệm vụ. Nhóm người quá khích tiếp tục dùng gạch, đá, gậy tấn công, gần 40 chiến sỹ Cảnh sát cơ động phải dùng công cụ hỗ trợ chống đỡ khiến gần 10 chiến sĩ CSCĐ bị thương phần mềm như tay, chân và ngực.

Càng rút quân ra gần ngoài thôn, lực lượng chức năng càng vấp phải sự chống đối, tấn công kịch liệt. Lực lượng chức năng phải bắn nhiều loạt đạn chỉ thiên, dùng quả nổ không gây sát thương để giải tán nhóm người quá khích, đảm bảo việc di lý 4 bị can rời khỏi hiện trường. Số chiến sỹ Cảnh sát cơ động vị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng chữa trị ngay trong buổi tối.

Các đối tượng quá khích ném gạch, đá về phía lực lượng chức năng
Nhiều chiến sĩ CSCĐ bị thương

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng Phó giám đốc, Đại tá Vũ Nhân Khánh, Đại tá Nguyễn Quang Thống, Đại tá Trần Đình Thư có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ngoài 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp nêu trên, hiện cơ quan chức năng còn tạm giữ thêm 5 đối tượng khác có hành vi quá khích, chống đối lực lượng chức năng, xảy ra ngày 13-8 để lấy lời khai, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước đó, trưa ngày 8-8, phát hiện một nhóm người dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phi Tô có hành vi chặt thông, lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 243 để lấy đất canh tác, cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô xã Phi Tô, huyện Lâm Hà đã đến hiện trường giải quyết sự việc.

Hiện trường anh Nguyễn Ái Tĩnh bị đánh chết

Không nhận thức được hành vi sai trái, nhóm người vi phạm gọi thêm người nhà và người dân tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, tổng cộng khoảng hơn 100 người mang theo nhiều hung khí (gồm dao phát, gậy gộc, tuýp sắt, gạch đá…) đến hiện trường truy đuổi, hành hung các cán bộ bảo vệ rừng.

Hậu qua, khiến anh Nguyễn Ái Tĩnh (SN 1967) tử vong tại chỗ, các anh Tấn Khoa (SN 1995), Trịnh Vũ Hiệp (SN 1981) chém vào đầu gây thương tích; trong đó anh Khoa bị chấn thương sọ não, thương tích nặng.

Gần 30 cán bộ công an và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, nhưng bị nhóm người quá khích vây ráp, truy đuổi, ngăn cản, đập phá 8 phương tiện xe máy và xe chuyên dụng của cán bộ.

Bình luận (1)

dân thiểu số bao đời sống trong rừng, giờ kiểm lâm bảo rừng của nhà nước họ có biết nhà nước là ai có trồng nên rừng đâu mà đến dành môi trường sống của họ nên mới xảy ra chuyện, phải tuyên truyền giáo dục trước.

nhuthe83@gmail.com - Thứ Hai, 15/08/2016, 11:46 Trả lời | Thích
Lên đầu trang