Giả cán bộ tòa án đi tặng nhà để lừa tiền hộ nghèo

Thứ Năm, 06/12/2018 15:40  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Không có tiền xài, nữ quái tự xưng là cán bộ tòa án đi tìm người dân để cho nhà tình thương. Ai muốn nhận phải đưa trước từ 2 – 5 triệu đồng làm chi phí. Khi chiếm đoạt gần chục triệu thì ả bị bắt giữ.

Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy (32 tuổi, ngụ ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Hồng) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thúy tại công an.

Vào ngày 3-12, lực lượng chức năng nhận được tin báo tại ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước có một đối tượng nữ có dấu hiệu lừa đảo, xưng là cán bộ tòa án đi vận động dân cho nhà tình nghĩa, tình thương. Nếu ai không nhận nhà sẽ được cấp số tiền 125 triệu đồng.

Qua quá trình theo dõi, Công an huyện Tân Hồng đã bắt quả tang khi Thúy đang giao dịch giấy tờ và nhận tiền.

Tại công an, Thúy khai nhận do không có tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách xưng cán bộ tòa án đi vận động cho nhà. Nếu ai muốn nhận phải đưa trước từ 2 – 5 triệu đồng làm chi phí. Đến thời điểm bị bắt Thúy nhận số tiền gần 8,5 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang