Mất thùng sắt chứa thuốc nổ khi rà phá bom mìn

Thứ Hai, 26/10/2015 17:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh, truy tìm chiếc thùng sắt chứa gần 3,2kg thuốc nổ dùng để thực hiện việc phá bom mìn.

Ngày 26-10, Công an huyện Cam Lộ cho biết vẫn đang xác minh tin báo mất vật liệu nổ của Dự án Tổ chức nhóm cố vấn bom mìn (MAG) Quảng Trị và tổ chức truy tìm vật chứng.

Vào cuối tháng 9-2015, sau khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tại một đồi thông thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, đội rà phá bom mìn lưu động của MAG Quảng Trị đã để quên một thùng sắt tại hiện trường. Két sắt được giấu khá kỹ trong bụi cây rậm.

Chiếc thùng sắt đựng thuốc nổ bị mất tại hiện trường - Ảnh: Hoàng Quân

Trong thùng có 18 thỏi thuốc nổ công nghiệp (hình trụ tròn, mỗi thỏi nặng 0,175kg, dài 12,5 cm; đường kính 3,5 cm; bên ngoài bọc giấy màu đỏ ghi chữ “Mồi nổ năng lượng cao VE05A”); 14 m dây nổ màu đỏ.

Thùng sắt bằng kim loại, sơn màu đỏ, trên nắp có ký hiệu M10, bên hông có gắn khóa. Tuy nhiên sau đó tổ công tác đến hiện trường thì không thấy két sắt nên báo cơ quan công an.

Công an huyện Cam Lộ đang tích cực truy tìm; đồng thời thông báo rộng rãi đến nhân dân, nếu ai phát hiện thùng sắt có đặc điểm nêu trên hoặc các thông tin liên quan đề nghị cung cấp tại Công an huyện Cam Lộ, hoặc qua số điện thoại 0533.871.524.

Bình luận (0)

Lên đầu trang