Nghệ An:

Cắt cổ chết người vì đánh ghen

Thứ Hai, 01/06/2015 15:09  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 1-6-2015, UBND xã Yên Na (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 sáng cùng ngày, một phụ nữ tên là Lê Thị Ngoan (33 tuổi, quê ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đến nhà chị Vi Thị Vân (35 tuổi, trú tại bản Vẽ, xã Yên Na).

Một lúc sau, giữa chị Vân và người phụ nữ này xảy ra ẩu đả với nhau. Kết quả chị Vân bị cắt cổ tử vong, người phụ nữ tên Ngoan thì té từ nền nhà xuống khe nước sâu 5 mét bất tỉnh. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa Lê Thị Ngoan vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu.

Thông tin từ Công an xã Yên Na cho biết, chị Vi Thị Vân đã có chồng, nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên đã li dị từ nhiều năm trước. Theo nhiều người phỏng đoán, đây có thể là một vụ đánh ghen.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang