Chém người trọng thương vì cái hộp quẹt gas

Chủ Nhật, 29/09/2019 11:31

|

(CAO) Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng, Kiên Giang đã chuyển kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Chau Phong (20 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Điều tra viên đang lấy lời khai bị can Phong

Theo kết luận điều tra, tối 1-7, nhóm cắt lúa thuê gồm Nguyễn Minh Tăng, Nguyễn Tấn Đạt (cùng ngụ huyện Giồng Riềng); Chau Phong, Chau Sóc Khul tổ chức nhậu tại một căn nhà hoang thuộc ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng.

Rượu đã say, Phong lấy hộp quẹt gas của Đạt đốt thuốc cho Khul nhưng không cháy. Tức giận, Phong ném hột quẹt xuống đất phát nổ. Bực mình, Đạt yêu cầu Phong bồi thường hộp quẹt dẫn đến mâu thuẫn. Phong, Khul lao vào đánh Đạt và Tăng.

Trong lúc ấu đả, Phong lấy dao chém nhiều nhát vào người Tăng gây thương tích, rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, còn Tăng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Theo kết luận giám định thương tật, Tăng mang thương tật vĩnh viễn 20%. Sau đó Phong bị cơ quan công an bắt, khởi tố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang