Chủ nhà mời bạn đến nhậu rồi "xử đẹp"

Chủ Nhật, 24/01/2021 15:44  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Đó là bị cáo Hồ Xuân An (SN 1988, trú Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa), vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 24/2/2020, Xuân An tổ chức ăn nhậu ở nhà tại thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang cùng với Huỳnh An, Đoàn Văn Hùng, Nguyễn Đạt Vũ, Cao Định Rin và Nguyễn Sơn Trường. Trong quá trình ăn nhậu, giữa Xuân An và Rin xảy ra mâu thuẫn có lớn tiếng qua lại nhưng được mọi người can ngăn.

Bị cáo Hồ Xuân An

Đến khoảng 20h30 cùng ngày thì cả nhóm ra về. Hùng lấy xe máy chở Rin về nhà, còn Xuân An xuống bếp lấy 1 dao Thái Lan và lên xe máy đuổi theo Rin. Huỳnh An và Trường điều khiển xe máy đi sau. Khi đến đoạn đường gần cầu Suối Lở thì Xuân An gọi Rin dừng lại để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện thì Xuân An dùng tay trái kẹp cổ Rin đồng thời tay phải cầm dao đâm 1 nhát vào bụng của Rin. Lúc này, Huỳnh An, Trường đi phía sau thấy Rin bị đánh nên vào can ngăn, Trường giật lấy dao của Xuân An vứt tại khu vực cầu Suối Lở. Sau đó, Huỳnh An, Hùng và Xuân An đưa Rin vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả Rin bị thương tật 62%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang