Chủ nợ cùng 5 thanh niên bắt cóc con nợ đòi tiền chuộc

Thứ Bảy, 06/04/2019 11:03  | Lê Long

|

(CAO) Một nhóm thanh niên trong đó có chủ nợ dùng xe ô tô đến rẫy thanh long để bắt cóc con nợ đòi tiền chuộc.

Chiều ngày 4-4, biết bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền (sinh 1969), ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đang ở tại rẫy thanh long của bà tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc. ông Dược là chủ nợ cùng nhóm 5 thanh niên dùng xe ô tô 7 chỗ đến rẫy gặp bà Mỹ để đòi 114 triệu đồng tiền nợ.

Trong lúc đang nói chuyện, bất ngờ một thanh niên dùng đoạn ống nước bằng nhựa đánh bà Hiền rồi bắt bà đưa lên xe chở đi.

Trên đường đi, ông Dược gọi điện báo cho con gái bà Hiền đang chở bà đi. Sau đó, một thanh niên trên ô tô tiếp tục gọi cho con gái bà yêu cầu chuẩn bị tiền và sổ đỏ mang xuống một địa điểm sẽ thông báo sau để chuộc bà Hiền về.

Lo sợ mẹ mình gặp chuyện không lành, con gái bà Hiền liền đến trình báo với Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

Công an huyện Hàm Thuận Băc phối hợp cùng Công an TP. Phan Thiết đã tìm ra điểm hẹn giao tiền chuộc là một quán cà phê nằm trong hẻm đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bất ngờ ập vào đưa những người có liên quan về trụ sở Công an TP. Phan Thiết làm việc.

Sau đó 4 đối tượng đưa di lý về Công an huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra làm rỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang